Công an đã bắt tạm giam tài xế Võ Nguyễn Duy An sau vụ cháy nghiêm trọng tại cây xăng Đà Nẵng, khiến hai thanh thiếu niên tử vong thương tâm.
- Lâm Đồng: Làm rõ vụ bắn pháo hoa trái phép dịp nghỉ lễ
- Gần 3.000 tấn mì tươi chứa chất cấm bị phát hiện sau hơn 10 năm lưu hành
- Canh cua đồng: Giá trị dinh dưỡng và những lưu ý về an toàn
Vụ cháy cây xăng Đà Nẵng: Hiện trường thảm khốc và nguyên nhân cháy nổ
Vào chiều ngày 01/5, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 thuộc xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng. Chiếc ô tô mang biển kiểm soát 92A-265.04 bất ngờ phát nổ dữ dội khi đang dừng tại trụ bơm để tiếp nhiên liệu. Theo ghi nhận, dù xe đã dừng nhưng tài xế Võ Nguyễn Duy An vẫn để động cơ hoạt động và rời khỏi phương tiện, tạo ra nguy cơ mất an toàn cháy nổ cực lớn ngay tại khu vực nguy hiểm.
Ngọn lửa bùng phát từ phía cốp sau xe và nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện chỉ trong tích tắc. Sau khoảng 15 phút nỗ lực dập lửa, lực lượng cứu hỏa bàng hoàng phát hiện hai thiếu niên sinh năm 2009 và 2010 đã tử vong bên trong khoang nội thất bị thiêu rụi. Tại hiện trường, chiếc ô tô chỉ còn lại khung sắt biến dạng, trong khi một trụ bơm xăng cũng bị lửa thiêu hỏng hoàn toàn, cho thấy sức công phá khủng khiếp của vụ nổ.
Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân cốt lõi nằm ở số lượng lớn pin và ắc quy được sạc đầy chất phía sau xe. Các thiết bị tích điện này được vận chuyển với số lượng lớn nhưng không hề có các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định. Sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường, rung động khi di chuyển và việc động cơ vẫn nổ máy đã dẫn đến sự cố cháy nổ đặc biệt nguy hiểm, cướp đi sinh mạng của hai người trẻ.
Trách nhiệm pháp lý và cảnh báo thông tin giả
Ngày 04/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã chính thức khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế Võ Nguyễn Duy An về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét trách nhiệm của Nguyễn Quốc Vin, chủ sở hữu chiếc xe và số pin nói trên. Ông Vin được xác định là người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện trẻ em và đã nhờ An vận chuyển số pin này đến kho bãi.
Sự việc không chỉ dừng lại ở những thiệt hại về người và tài sản mà còn kéo theo những hệ lụy pháp lý phức tạp đối với các cá nhân liên quan. Việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm mà không tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn là lỗi vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát khẳng định sẽ điều tra làm rõ trách nhiệm để xử lý nghiêm minh theo luật định, nhằm răn đe các hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả thảm khốc.
Bên cạnh công tác điều tra, cơ quan công an cũng đưa ra cảnh báo về tình trạng lan truyền các thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Nhiều hình ảnh giả mạo về nạn nhân do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra đã xuất hiện, gây hoang mang dư luận và làm sai lệch bản chất sự việc. Người dân được khuyến cáo cần hết sức tỉnh táo, chỉ theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống và tuyệt đối không chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng để tránh vi phạm pháp luật.
Theo: Báo Người Lao Động