Nghệ An: Hoàng Hữu Lương bị tuyên 13 năm tù vì bắn anh Nguyễn Văn T. sau khi mâu thuẫn giữa hai người liên quan đến khoản tiền vay chưa thanh toán.

Chiều 7/4/2026, Lương lái ô tô đến điểm hẹn gặp chủ nợ, nhưng quay xe khi thấy đông người. Sau một cuộc điện thoại, bị cáo trở lại, lần này mang theo ý định nổ súng.

Khoản vay ban đầu giữa Lương và anh Nguyễn Văn T., sinh năm 1992, trú xã Đông Thành, là 700 triệu đồng. Lương đã trả 300 triệu đồng; số tiền còn lại trở thành nguyên nhân khiến hai bên nhiều lần trao đổi và phát sinh mâu thuẫn.

Trưa hôm đó, anh T. nhờ một người bạn gọi điện cho Lương để yêu cầu trả nợ. Nếu chưa có tiền, anh đề nghị Lương làm giấy mua bán xe tải để gạt nợ, sau này có tiền thì chuộc lại xe.

Lương khai rằng mình bức xúc vì cho rằng giá trị xe tải lớn hơn số tiền còn thiếu. Bị cáo lo sợ xảy ra xích mích, đánh nhau nên gọi điện cho Nguyễn Văn Đào, 38 tuổi, trú xã Tân Châu, hỏi mượn súng.

“Có súng bắn chim không cho anh mượn để bắn mấy con cò về làm mồi nhậu?”, Lương nói với Đào. Người này đồng ý và đưa súng cùng 3 viên đạn cho Lương.

Khoảng 18h30, Lương đến điểm hẹn. Nhìn thấy đông người, bị cáo không xuống xe mà quay đi. Nhưng khi người bạn gọi điện bảo quay lại làm giấy bán xe, Lương trở lại với mục đích bắn anh T.

Từ cách nhóm anh T. khoảng 35m, Lương dừng ô tô, hạ kính rồi bóp cò. Viên đạn trúng cằm trái, xuyên thấu cổ trái nạn nhân; phát thứ hai không trúng ai.

Anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Kết quả xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 5%.

Phiên xử và những lời khai về khẩu súng

Ngày 18/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án. Lương bị truy tố về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Đào bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại tòa, Lương thừa nhận việc vay tiền và mâu thuẫn với anh T. Bị cáo cho rằng Đào không biết mục đích mượn súng, đồng thời xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho người này.

Đào khai đã đặt mua súng trên mạng xã hội để đi săn bắn chim. Những lời khai được đưa ra trong phiên xử, cùng các tình tiết vụ án, là cơ sở để HĐXX xem xét vai trò của từng bị cáo.

Tòa nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật. Hoàng Hữu Lương nhận 12 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng cộng 13 năm tù.

Nguyễn Văn Đào bị tuyên 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Bùi Hà (tổng hợp)