Trung tâm hồi sức quốc gia sẽ được lập tại Hà Nam, mục đích để cấp cứu, giảm số ca tử vong trong các bệnh nhân nặng, nguy kịch vì Covid-19.

Trong văn bản hỏa tốc gửi ngày 1/9, Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gấp rút thành lập Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia; đặt tại cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam.

Ngoài trung tâm trên, các bệnh viện khác cũng nhận được yêu cầu thực hiện phương án “bệnh viện chia đôi”. Theo đó, dành khoảng 60% giường bệnh để tiếp nhận người bệnh điều trị thường quy; 40% giường bệnh sẵn sàng cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị người bệnh Covid-19.

Hiện tỷ lệ ca tử vong ở Việt Nam ở mức cao so với thế giới. Đến ngày 1/9, Việt Nam công bố có 11.868 ca tử vong; chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc; và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Tại TP. HCM, tỷ lệ tử vong lên đến 4,2%. Sau một tuần giảm (còn dưới 300 ca tử vong/ngày), 3 ngày qua, số ca tử vong vì Covid-19 ở TP. HCM lại tăng cao. Ngày 30/8, Bộ Y tế ghi nhận 335 trường hợp; 2 ngày 31/8 và 1/9 công bố tổng số 658 người chết ở Sài Gòn.

Từ Khóa: