Nhà Trắng cho biết Mỹ đang tiến gần đến việc kiểm soát không phận Iran, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Tehran chỉ có thể chọn “đầu hàng vô điều kiện”.
- Giám đốc kinh doanh vàng bị khởi tố vì che giấu doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng
- Người đàn ông Trung Quốc tìm thấy 10g vàng trong dạ dày vịt
- Eo biển Hormuz tê liệt, vận tải toàn cầu đình trệ
Iran đầu hàng vô điều kiện và chiến dịch Epic Fury
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 6/3 tuyên bố, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đang bước vào giai đoạn quan trọng. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết Washington tin rằng các lực lượng Mỹ đang tiến gần đến việc kiểm soát không phận Iran, điều được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo ưu thế chiến trường. Bà cho rằng việc giành quyền kiểm soát bầu trời sẽ giúp các lực lượng Mỹ và đồng minh mở rộng hoạt động quân sự và tấn công chính xác hơn vào các mục tiêu chiến lược.
Bà Leavitt cho biết chiến dịch có thể kéo dài từ bốn đến sáu tuần, tùy thuộc vào diễn biến thực tế trên chiến trường. Theo bà, quân đội Mỹ có đủ kho vũ khí và nguồn lực để duy trì các hoạt động quân sự trong suốt thời gian này. Mục tiêu chính của chiến dịch là làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, đặc biệt là các hệ thống tên lửa và cơ sở sản xuất vũ khí.
Về phát biểu “đầu hàng vô điều kiện” của Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng giải thích rằng đây là trạng thái được xác định khi Iran không còn khả năng gây ra mối đe dọa đối với Mỹ. Khi đó, Washington sẽ coi các mục tiêu của chiến dịch Epic Fury đã được hoàn thành, bất kể Tehran có tuyên bố đầu hàng hay không.
Mỹ nói có thể tham gia định hình lãnh đạo mới của Iran
Chính quyền Mỹ cũng đề cập đến khả năng ảnh hưởng đến tiến trình chính trị tại Iran sau xung đột. Theo Nhà Trắng, một số nhân vật đang được các cơ quan tình báo Mỹ xem xét như những ứng viên tiềm năng có thể lãnh đạo Iran trong tương lai. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ không cung cấp thêm chi tiết về danh tính hoặc vai trò của các cá nhân này.
Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố Washington sẽ không đàm phán với Tehran nếu Iran không chấp nhận điều kiện đầu hàng. Ông cho rằng sau khi chiến tranh kết thúc, Mỹ và các đồng minh có thể hỗ trợ Iran khôi phục nền kinh tế và tái thiết đất nước. Tổng thống Mỹ cũng sử dụng khẩu hiệu “Làm cho Iran vĩ đại trở lại”, gợi lại thông điệp quen thuộc từng được ông dùng trong các chiến dịch chính trị tại Mỹ.
Trong khi đó, phía Iran cho biết nhiều quốc gia đã bắt đầu nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột. Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Oman được cho là đã đề nghị đóng vai trò hòa giải giữa Iran với Mỹ và Israel, dù các cuộc tiếp xúc ngoại giao cụ thể chưa được công bố.
Theo: VnExpress