Đỗ Thanh Bình bị bắt tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, sau hơn 3 năm trốn truy nã liên quan việc thuê 3 ô tô rồi cầm cố, bán để chiếm đoạt 650 triệu đồng.

Ngày 27/8/2019, Bình ký hợp đồng với ông T.N.A., sinh năm 1972, trú tại phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, để thuê 3 ô tô. Tổng giá trị số xe là 800 triệu đồng, tiền thuê 54 triệu đồng mỗi tháng và thời hạn hợp đồng một tháng.

Sau khi nhận xe, Bình không thực hiện đúng thỏa thuận. Cả 3 chiếc ô tô được đưa đi cầm cố, thế chấp và bán. Số tiền Bình bị xác định chiếm đoạt là 650 triệu đồng, trước khi người này rời khỏi địa phương.

Ông T.N.A. phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an. Việc xác minh, truy tìm Bình được thực hiện trong thời gian dài nhưng chưa có kết quả.

Ba năm đi qua, tung tích được xác định

Ngày 27/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã Bình trên toàn quốc. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, cơ quan này nay là Công an thành phố Đồng Nai. Bình được xác định là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và tiếp tục bị truy tìm.

Đầu tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai xác định Bình đang ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Sau hơn 3 năm kể từ ngày bị truy nã, người đàn ông này bị bắt và được đưa về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Một hợp đồng chỉ kéo dài một tháng, nhưng những gì xảy ra sau đó kéo dài qua nhiều năm. Ba chiếc xe từng được giao theo thỏa thuận đã không trở về nơi ban đầu, còn người thuê chúng phải kết thúc thời gian lẩn trốn tại Thái Nguyên.

Phạm Mai (tổng hợp)