Theo HCDC công bố trưa 30/8, số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà ở Sài Gòn là 85.298 người.

Trước đó, ngày 22/8, HCDC cho biết, số ca F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà ở TP. HCM là 40.576 người. Như vậy, sau một tuần, số ca F0 điều trị, cách ly ở nhà tại Sài Gòn đã tăng hơn gấp đôi.

Trong số 85.298 ca F0 đang ở nhà, có 60.581 trường hợp cách ly tại nhà ngày từ đầu và 24.717 trường hợp sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà.

Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 22.245 người. Ngày 22/8, số trường hợp này là 14.488 người.

Trong một tuần qua, số ca nhiễm mới ở Sài Gòn tăng cao; bình quân mỗi ngày phát hiện 4. 740 ca nhiễm mới. Số F0 gia tăng được giới chức giải thích là do TP. HCM tăng cường làm xét nghiệm diện rộng và khuyến khích người dân tự xét nghiệm.

Trong ngày 29/8, HCDC thống kê ở TP. HCM có 256 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Theo nhận định của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long sáng 29/8, xu hướng các ca tử vong ở TP. HCM đang giảm. Theo ông Long, tại TP HCM, xu hướng tử vong tăng nhanh trong tuần từ giữa tháng 7 và cao nhất vào tuần thứ 2 và thứ 3 tháng 8/2021. Từ tuần cuối tháng 8 có chiều hướng đi xuống.

Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), so với tỉ lệ tử vong ở trên thế giới là 2,08, thì tỉ lệ ở 2,45% ở Việt Nam là đáng lo ngại.

Từ Khóa: