Nóng: Sài Gòn – hơn 4 vạn F0 đang ở nhà; 250 cảnh sát cơ động tiến vào Bình Dương; TP. HCM báo thêm gần 300 người chết.

Hơn 4 vạn F0 ở Sài Gòn đang ở nhà

HCDC sáng nay thông báo, số F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà ở TP. HCM là 40.576 người, trong đó có 20.208 trường hợp F0 cách ly tại nhà ngày từ đầu và 20.368 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà.

Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 14.488 người.

TP. HCM báo thêm gần 300 người chết

Vẫn tin từ HCDC, hôm qua TP. HCM có 278 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Cùng ngày, có 2.546 bệnh nhân xuất viện; tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 87.805 bệnh nhân.

250 cảnh sát cơ động tiến vào Bình Dương

Báo Zing cho hay, tối 21/8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động điều lực lượng gồm 250 người thuộc Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ tới Bình Dương.

Những người này sẽ chi viện Công an tỉnh Bình Dương để kiểm soát tại các chốt cửa ngõ huyện, thị trấn và tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường.

Lực lượng này xuất phát ngay trong đêm 21/8, từ tỉnh Quảng Nam; dự kiến đến Bình Dương trong hôm nay.

Những ngày qua, cùng Sài Gòn, Bình Dương có số ca nhiễm mới cao nhất nước. Lãnh đạo tỉnh này đã ra những biện pháp mạnh tay mong siết chặt tình hình; một số mệnh lệnh mới ban hành, được gọi tên như ‘“khóa chặt 24/24 giờ 11 địa phương “vùng đỏ đậm đặc” trong 15 ngày”’.

Đường dây thu tiền tiêm vắc xin ở Sài Gòn

Ngày 22/8, Lê Thị Kim Dung, 32 tuổi, ngụ quận 4, bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi theo Điều 366 BLHS, theo báo VnExpress.

Lê Thị Kim Dung bị cáo buộc thu lợi hơn 60 triệu đồng từ việc dẫn mối tiêm vắc xin Covid-19 (ảnh công an công bố).
Lê Thị Kim Dung bị cáo buộc thu lợi hơn 60 triệu đồng từ việc dẫn mối tiêm vắc xin Covid-19 (ảnh công an công bố).

Làm việc với cảnh sát, Dung khai “có mối quan hệ cá nhân”, có thể đăng ký cho người không thuộc diện đối tượng tiêm chủng ở quận 11. Thời gian qua cô đã đưa 21 người đến tiêm thành công, mỗi trường hợp phải chuyển khoản 2-4 triệu đồng. Tổng cộng Dung thu lợi hơn 60 triệu đồng (Đọc toàn bản tin trên VnExpress)

Từ Khóa: