HLV Tan Cheng-hoe cảm thấy rất tự tin trước cuộc đối đầu với Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Chúng tôi đã hiểu rõ chiến thuật và lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Họ luôn chơi theo một khuôn mẫu, không có sự thay đổi, đặc biệt là vị trí của các cầu thủ trụ cột”, Malay Mail dẫn lời HLV Tan Cheng-hoe sau buổi tập của Malaysia.

“Chúng tôi biết rằng điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam là sự gắn kết trong các tình huống tấn công. Vì vậy, chúng tôi cần phải nỗ lực gấp đôi để lấp đầy những khoảng trống. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam có hàng thủ chắc chắn nhất bảng. Nhưng, tôi tin rằng các cầu thủ của mình đủ tốt để mang về chiến thắng cho đội nhà ”, chiến lược gia 53 tuổi nói thêm.

Bên cạnh đó, HLV trưởng của Malaysia cũng khẳng định sẽ tiếp tục trao cơ hội cho Guilherme de Paula, tiền đạo nhập tịch 34 tuổi đã gây thất vọng trong những trận đấu gần đây. “De Paula là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm” ông nói. Xét về kỷ luật, sự tự tin và kinh nghiệm; tôi không nghĩ cậu ấy sẽ gặp khó khăn gì trước Việt Nam”.

HLV Malaysia chê tuyển Việt Nam đá một bài và hy vọng Tấn Trường không mắc lỗi
Malaysia không có kết quả tốt trong 4 trận gần nhất khi đối đầu tuyển Việt Nam (ảnh: Getty Images).

Hy vọng Tấn Trường không mắc sai lầm như trước

Theo Vnexpress, chiến lược gia của Malaysia còn cho hay: “Tôi nghĩ Tấn Trường đang ở đẳng cấp cao. Thủ môn càng lớn tuổi, chơi càng nhiều trận thì càng bình tĩnh và vững vàng. Tấn Trường bây giờ đã khác. Chúng tôi không hy vọng cậu ấy mắc sai lầm khiến Việt Nam dễ dàng nhận bàn thua như trước kia”.

Đội tuyển Malaysia sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào lúc 23h45 ngày 11/6 (giờ Hà Nội). Trong 4 lần đối đầu gần nhất giữa Việt Nam và Malaysia trên mọi đấu trường; đội tuyển Việt Nam có được 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

HLV Malaysia chê tuyển Việt Nam đá một bài và hy vọng Tấn Trường không mắc lỗi
Kết quả xếp hạng vòng loại tại bảng G mới nhất (ảnh: Zingnews).

Sau thất bại 0-4 trước đội tuyển UAE; đội tuyển Malaysia của HLV Tan Cheng-hoe đang gặp rất nhiều khó khăn. Họ kém đội đầu bảng Việt Nam 5 điểm và phải thắng 2 trận còn lại để có hy vọng lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022.