Ba năm chìm trong bóng tối vì ngã úp mặt vào nồi nước sôi, một thanh niên đã tìm thấy ánh sáng. Ca phẫu thuật mười sáu giờ đã mở ra một hành trình kỳ diệu ở TPHCM, giúp phục hồi.

Bi kịch ngã vào nồi nước sôi và chuỗi ngày dài chìm trong tuyệt vọng

Anh N.V.T., ba mươi mốt tuổi, quê Phú Thọ, từng có cuộc sống bình yên trước khi tai họa ập tới. Ba năm trước, trong lần đến nhà bạn gái, anh không may trượt chân ngã úp mặt vào nồi nước sôi bốc khói. Tai nạn diễn ra bất ngờ khiến những người xung quanh không kịp can thiệp. Ngay khi được kéo ra ngoài, vùng đầu, khuôn mặt, phần cổ và đôi mắt anh đã bị bỏng cực kỳ nghiêm trọng, gây biến dạng.

Sau khi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân tiếp tục được chuyển về Hà Nội điều trị. Dù giữ được mạng sống, cơ thể anh gánh chịu nhiều di chứng tàn khốc. Những vết sẹo co rút dày đặc chằng chịt khắp vùng mặt và cổ, kéo lệch hoàn toàn cấu trúc tự nhiên. Nam thanh niên phải sống chung với diện mạo biến dạng nặng nề. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đẩy anh vào chuỗi ngày chìm trong bóng tối.

Nghiêm trọng hơn, hai mắt của anh chịu tổn thương vô cùng nặng nề, giác mạc bị che phủ hoàn toàn khiến thị lực gần như mất trắng. Chàng trai rơi vào cảnh mù lòa, mọi sinh hoạt cá nhân đều gặp muôn vàn khó khăn. Thêm vào đó, miệng người bệnh chỉ mở được vẻn vẹn khoảng một centimet, biến việc ăn uống thành cực hình đau đớn. Từng có lúc anh tuyệt vọng nghĩ rằng tương lai đời mình đã khép lại vĩnh viễn sau tai nạn.

Ca phẫu thuật mười sáu giờ mang đến phép màu hồi sinh diện mạo

Đầu năm 2026, người bệnh chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tại TPHCM. Các bác sĩ đánh giá đây là một ca tổn thương vô cùng phức tạp. Mục tiêu lớn nhất không chỉ tạo hình thẩm mỹ mà còn phải phục hồi chức năng ăn uống, bảo vệ nhãn cầu. Do mô lành còn rất ít, y bác sĩ loại trừ phương án ghép mặt từ người hiến chết não vì rủi ro thải ghép lớn. Giải pháp lấy mô tự thân được chọn lựa vì tính an toàn.

Ca phẫu thuật tái tạo diễn ra liên tục mười sáu tiếng đồng hồ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa. Bác sĩ tiến hành bóc tách vạt da bụng kích thước lớn cùng sụn sườn dưới để làm vật liệu tạo hình. Toàn bộ mô sẹo co rút ở vùng đầu, mặt và cổ được cắt bỏ hết sức tỉ mỉ, giúp giải phóng cấu trúc biến dạng. Sau đó, ê kíp thực hiện vi phẫu cực kỳ tinh vi, nối lại mạch máu nhằm nuôi sống vạt ghép.

Phần sụn sườn được sử dụng nhằm tái tạo sụn mi, sống mũi và các bộ phận nâng đỡ khuôn mặt. Nhờ kỹ thuật khéo léo, dòng máu lưu thông tốt giúp vạt ghép sống khỏe mạnh, mang lại kết quả vô cùng khả quan. Hậu phẫu, miệng người bệnh đã mở rộng hơn, giúp anh tự ăn uống dễ dàng mà không phụ thuộc gia đình. Chức năng khép mở mi mắt cũng ghi nhận phục hồi ấn tượng. Nếu thuận lợi, bác sĩ sẽ xem xét ghép giác mạc nhằm khôi phục ánh sáng.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: