Sở hữu hệ thống cảng biển nước sâu lớn nhất miền Bắc cùng vị trí chiến lược, Hải Phòng đang nổi lên như điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư châu Âu chất lượng cao.
- Chất béo tốt giúp giảm cân với 7 món quen thuộc
- Thỏa thuận hòa bình Nga Ukraine theo tuyên bố của ông Trump
- Kịp thời cứu sống 7 người bị đuối nước khi tắm biển Nha Trang
Với vai trò cửa ngõ ra biển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; Hải Phòng giữ vị thế then chốt trong mạng lưới giao thương quốc gia và quốc tế. Thành phố có không gian phát triển rộng; hạ tầng đồng bộ và là một trong số ít địa phương hội tụ đầy đủ năm loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt; đường thủy nội địa; hàng hải và hàng không. Đây là nền tảng quan trọng giúp Hải Phòng duy trì sức hút ổn định đối với các nhà đầu tư nước ngoài; đặc biệt là doanh nghiệp châu Âu.
Xem nhanh
Đầu tư châu âu lợi thế hạ tầng tạo sức hút
Cùng với cụm cảng Cái Mép;Thị Vải, cảng Lạch Huyện là một trong hai cảng nước sâu của Việt Nam có khả năng tiếp nhận các hãng tàu lớn nhất thế giới. Các tuyến vận tải từ Hải Phòng có thể kết nối trực tiếp tới châu Âu và châu Mỹ mà không cần trung chuyển, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian giao hàng; giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đạt tiêu chuẩn 4E; có thể tiếp nhận máy bay thân rộng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa quốc tế. Hệ thống cao tốc; đường vành đai kết nối Hải Phòng với Hà Nội; Quảng Ninh và các địa phương lân cận ngày càng hoàn thiện; tạo mạng lưới giao thông liên vùng thông suốt; gia tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư châu Âu.
Tại các buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), lãnh đạo thành phố khẳng định trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc; những lợi thế về hạ tầng và kết nối quốc tế của Hải Phòng đang đáp ứng tốt nhu cầu tìm kiếm địa bàn sản xuất ổn định của doanh nghiệp châu Âu.
Hợp tác cảng biển mở rộng kết nối với châu Âu
Thời gian qua, Hải Phòng chủ động tăng cường xúc tiến; hợp tác với các đối tác châu Âu, nhất là trong lĩnh vực cảng biển và logistics. Nhiều doanh nghiệp cảng tại địa phương đã trao đổi kinh nghiệm quản trị; khai thác với các cảng hàng đầu Bắc Âu như Cảng Gothenburg (Thụy Điển); nơi đi đầu châu Âu về điện khí hóa thiết bị bến và mô hình cảng xanh.
Việc ký kết các bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp cảng Hải Phòng với đối tác châu Âu không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác; mà còn góp phần thu hút thêm các tuyến dịch vụ quốc tế mới; từng bước nâng cao vai trò trung chuyển của thành phố trong mạng lưới logistics khu vực.
Hải Phòng đón dòng vốn đầu tư châu Âu chất lượng cao
Không dừng lại ở lợi thế hiện hữu; Hải Phòng đang chuẩn bị dư địa phát triển mới để đón làn sóng đầu tư châu Âu quy mô lớn. Việc Chính phủ phê duyệt Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với diện tích khoảng 20.000 ha; mở ra không gian rộng cho các dự án công nghiệp; logistics và dịch vụ hiện đại theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.
Những năm gần đây, dòng vốn đầu tư châu Âu vào Hải Phòng không chỉ gia tăng về số lượng mà còn chuyển dịch rõ nét về chất lượng; tập trung vào công nghệ cao, logistics, năng lượng tái tạo và sản xuất thân thiện với môi trường. Song song với đó, thành phố tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án; qua đó củng cố niềm tin của các nhà đầu tư châu Âu.
Theo:Hải phòng.