Hải Phòng sẽ khai trương phố đi bộ và không gian kinh tế đêm tại khu vực trung tâm thành phố, với nhiều hoạt động ẩm thực, văn hóa và dịch vụ phục vụ người dân, du khách.

Từ 18h ngày 28/8/2026, khu vực Dải vườn hoa trung tâm và Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng sẽ bắt đầu chương trình thí điểm, hoạt động vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Khoảng 22-30 gian hàng ẩm thực, đặc sản và sản phẩm OCOP được bố trí tại sân Cột cờ, vỉa hè vườn hoa Quang Trung và vỉa hè đường Trần Hưng Đạo.

Ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, cho biết chương trình được triển khai thí điểm để thành phố đánh giá, hoàn thiện mô hình tổ chức kinh tế đêm trước khi xem xét nhân rộng. Không gian mới không chỉ có ẩm thực mà còn gồm nghệ thuật đường phố, các chương trình biểu diễn chuyên nghiệp tại sân khấu chính, Wi-Fi miễn phí và thanh toán không tiền mặt bằng mã QR.

Ý tưởng tổ chức phố đi bộ tại Dải vườn hoa trung tâm được thành phố khởi động từ đầu tháng 7. Khi đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và Công ty Cổ phần Foody – ShopeeFood để bàn phương án phối hợp thực hiện.

Kế hoạch ban đầu hướng tới khai trương vào đầu tháng 8, nhưng thời điểm được điều chỉnh sang ngày 28/8 để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và quy chế quản lý. Việc chuẩn bị kéo dài hơn dự kiến cũng cho thấy mô hình này cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp trước khi đưa vào vận hành.

Một không gian mới cho kinh tế đêm

Đây là phố đi bộ đầu tiên của Hải Phòng kể từ khi thành phố sáp nhập với Hải Dương. Trước đó, Hải Dương đã vận hành phố đi bộ dài 1,6km dọc sông Bạch Đằng từ năm 2023, trong khi một số địa điểm khác tại Hải Phòng cũng từng thí điểm mô hình tương tự.

Không gian kinh tế đêm được đưa vào hoạt động sau giai đoạn cao điểm du lịch của thành phố. Riêng tháng 5/2026, thời điểm diễn ra Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng đón khoảng 1,85 triệu lượt khách, thu hút gần 692,6 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài và ghi nhận thu ngân sách hơn 15.000 tỷ đồng.

Phố đi bộ Hải Phòng kết hợp ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và nghệ thuật đường phố, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm.
Người dân mua sắm tại gian hàng ẩm thực trong không gian phố đi bộ Hải Phòng. (Ảnh minh họa: MUC)

Việc tổ chức phố đi bộ cũng diễn ra trong bối cảnh Hải Phòng tăng cường quản lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tự phát. Ngành xây dựng thành phố trước đó xác định chủ trương “trả vỉa hè cho người đi bộ”, đồng thời nghiên cứu các khu vực dùng chung phục vụ kinh tế đêm, gắn với du lịch, ẩm thực và thương mại.

Theo hướng này, các hoạt động buôn bán được đưa vào khu vực có quy hoạch, thời gian và vị trí cụ thể thay vì phát sinh tự do trên vỉa hè, lòng đường. Đây là cách tiếp cận nhằm kết hợp nhu cầu phát triển kinh tế đêm với yêu cầu giữ gìn trật tự đô thị.

Việc phố đi bộ được triển khai thí điểm cũng đặt ra yêu cầu về hiệu quả vận hành sau khai trương. Thành phố sẽ có thêm cơ sở thực tế để đánh giá mô hình, từ đó hoàn thiện cách tổ chức trước khi tính đến khả năng nhân rộng.

Tối 28/8, khi không gian phố đi bộ đầu tiên của Hải Phòng sau sáp nhập chính thức hoạt động, mô hình này sẽ bắt đầu được kiểm chứng bằng lượng khách, hoạt động kinh doanh và khả năng duy trì trật tự đô thị. Kết quả thực tế sẽ là cơ sở để thành phố quyết định bước tiếp theo đối với kinh tế đêm tại khu vực trung tâm.

Nguyễn Mùi (tổng hợp)