Sáng nay 24/5, Bộ Y tế thông báo có 58 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 56 ca lây nhiễm trong nước. Hai trường hợp là người Ấn Độ có kết quả dương tính sau gần 1 tháng nhập cảnh và cách ly.

Sáng nay, Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận có 58 ca mắc Covid-19 trong đó 2 ca nhập cảnh có quốc tịch Ấn Độ đang được cách ly ngay tại Hà Nội, 56 ca ghi nhận trong nước. Cụ thể: Tỉnh Bắc Giang (33 ca), TP. Hà Nội (8 ca), Bắc Ninh (7 ca), Lạng Sơn (5 ca), Điện Biên (2 ca) và Hải Dương (1 ca).

Đây là các bệnh nhân mắc Covid-19 số 5.218 – 5.275 tại Việt Nam.

Hai ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Nội, là bệnh nhân số 5240 (là một bé gái 3 tuổi) và bệnh nhân 5241 (nữ, 35 tuổi); cả hai đều mang quốc tịch Ấn Độ. Họ nhập cảnh  vào Việt Nam  từ ngày 24/4 và được cách ly ngay tại Hải Phòng. Ngày 23/5 có kết quả xác định dương tính với SAR-CoV-2.

Trong 56 ca ghi nhận trong nước, 7 ca ghi nhận tại Bắc Ninh là các bệnh nhân số 5218 – 5221, 5226, 5231 – 5232 ; đều là các trường hợp F1, đã được cách ly.

5 ca ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn là các bệnh nhân số 5222, 5225, 5227, 5228, 5229. Trong đó, 2 ca là F1, 3 ca còn lại đều là công nhân KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang.

2 ca ghi nhận tại Điện Biên là ca bệnh số 5223 (là F1 của bệnh nhân 3837) và số 5230 (là F1 của bệnh nhân 4227); đều thuộc Huyện Nậm Pồ.

Tại Hải Dương, bệnh nhân số 5233 (nam, 61 tuổi), là ca mắc mới ghi nhận trong vùng phong tỏa tại Hải Dương.

Tại Hà Nội ghi nhận các bệnh nhân số 5224, 5234 , 5235, 5237 ,5238, 5239, 5242 , 5243. Trong đó, có 4 ca là F1, 3 ca liên quan dịch tễ, 1 ca được phát hiện qua sàng lọc.

Tại Bắc Giang, 33 bệnh nhân đều liên quan đến ổ dịch tại hai KCN Quang Châu và Vân Trung.

Bộ Y tế cho biết, có 173.440 người tiếp xúc gần với các ca bị bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi.

Từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam có tổng cộng 3.790 ca ghi nhận trong nước và 1.485 ca nhập cảnh; riêng từ ngày 27/4 đến nay số ca tăng mạnh là 2.220 ca.

Trong nước hiện có 6 tỉnh đã quá 14 ngày không có trường hợp mắc mới. Cụ thể là Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh và Quảng Nam.