Sau một hồi loay hoay, gia đình đã thở phào nhẹ nhõm khi giải cứu bé gái kẹt đầu vào song sắt thành công.

Đã là trẻ con thì chẳng đứa nào là không có đôi ba lần nghịch dại; dẫn đến nhiều tình huống “khó đỡ”. Dẫu vậy, đó chắc chắn sẽ là một phần ký ức khó quên nhất với tất cả mọi người chúng ta. Bởi suy cho cùng thì nếu không “dữ dội” thì đâu phải là tuổi thơ.

Nhưng có lẽ một trong những trò nghịch dại được xem là kinh điển nhất; vang danh “cõi mạng” nhiều nhất; khiến ai xem cũng phải bật cười thì chắc chắn là trò chui đầu qua song sắt của bé gái “giặc con” này.

Góc bình luận về màn giải cứu bé gái kẹt đầu vào song sắt

Bình luận của người xem video:

– Bé gái xinh và dễ thương quá! Nhìn khóc mà thương ghê luôn.

– Nhìn kẹt kiểu đấy thì phải xử lý như ở cuối chứ sao cứ kéo cái đầu đứa bé như thế.

– Con khóc nhìn xót cả ruột mà toàn nghe người lớn cười không à. Tới đoạn cuối đưa ra được cũng không xem đầu con có sao không?

– Coi clip ở nước ngoài đối với trường hợp tương tự mới thấy người ta xử lý hay như thế nào.

– Kinh chưa, lần sau khỏi phải bảo cũng chẳng bao giờ dám đến gần.

– Vừa thấy thương vừa mắc cười.

Video gay cấn màn giải cứu bé gái kẹt đầu vào song sắt

Nguồn video: VnExpress.

Lưu ý khi xử lý những pha chui đầu vào song sắt “dở khóc dở cười” của trẻ

Khi không may các bé nghịch dại mà mắc kẹt bên cạnh áp dụng những kinh nghiệm dân gian truyền thống để giải cứu; thì đây là những điều bố mẹ nên lưu ý:

– Điều đầu tiên cha mẹ nên làm khi gặp tình huống nguy hiểm là giữ bình tĩnh. Đồng thời, nhắc nhở trẻ không được cố kéo chân, tay, đầu… ra khỏi nơi mắc kẹt; vì càng làm như vậy, trẻ không thoát ra được mà còn có thể siết chặt hơn.

Video: Gay cấn màn giải cứu bé gái kẹt đầu vào song sắt
Những pha chui đầu vào song sắt “dở khóc dở cười” của trẻ (ảnh: internet).

– Đặc biệt chú ý đến đường hô hấp của trẻ, xem trẻ có bị ngạt thở không. Nếu có, hãy tìm cách giúp bé thở thoải mái; trước khi cố gắng giúp bé thoát khỏi tình trạng mắc kẹt.

– Khi trẻ bị kẹt vào cửa kính, cửa sổ, không nên cố gắng phá kính ở cửa để kéo trẻ ra; vì làm như vậy kính sắc nhọn sẽ làm trẻ bị thương.

– Nếu chân tay bé bị vướng, hãy dùng xà phòng hoặc một số chất bôi trơn để dễ dàng lấy ra.

– Gọi hỗ trợ ngay nếu tình huống vượt quá khả năng xử lý của phụ huynh.