Giá xăng dầu thế giới quay đầu giảm gần 3% trong phiên giao dịch đầu tuần, trong khi giá bán lẻ tại thị trường Việt Nam vẫn được giữ ở mức cũ.

Giá xăng dầu giảm mạnh nhờ tín hiệu tích cực từ vận tải biển

Thị trường năng lượng toàn cầu vừa ghi nhận một đợt điều chỉnh giảm đáng kể vào ngày 16-3. Giá dầu Brent đã lùi về mức 100,21 USD/thùng, trong khi dầu WTI sụt giảm mạnh hơn 5%, chốt phiên ở mức 93,50 USD/thùng. Nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này là việc một số tàu chở hàng đã bắt đầu lưu thông qua eo biển Hormuz, giải tỏa bớt lo ngại về tình trạng tắc nghẽn nguồn cung tại khu vực Trung Đông.

Bên cạnh yếu tố vận tải, triển vọng về nguồn cung từ các kho dự trữ chiến lược cũng góp phần hạ nhiệt giá cả. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết sẵn sàng xả thêm dầu để kiềm chế đà tăng của năng lượng do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột vũ trang. Tại Mỹ, sản lượng dầu thô duy trì ở mức kỷ lục cùng với kế hoạch giải phóng kho dự trữ chiến lược (SPR) đã tạo áp lực khiến giá dầu nội địa nước này giảm sâu hơn so với dầu Brent.

Mặc dù căng thẳng quân sự tại Trung Đông vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, nhưng sự linh hoạt trong các biện pháp ngoại giao và thương mại đang cho thấy tác động tích cực. Một số quốc gia như Iran đã bắt đầu cho phép các tàu chở khí hóa lỏng đi qua khu vực eo biển chiến lược dưới sự giám sát. Các nhà phân tích dự báo rằng nếu các tuyến đường vận tải biển sớm được khai thông hoàn toàn, áp lực lên giá năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục giảm bớt trong những tuần tới.

Tại thị trường dầu trong nước đứng yên nhờ quỹ bình ổn giá

Tại thị trường Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu trong ngày 17-3 không có sự thay đổi so với kỳ điều chỉnh trước đó. Theo thông tin từ cơ quan quản lý, giá xăng RON95-III hiện duy trì ở mức không quá 25.575 đồng/lít, còn dầu diesel ở mức 27.025 đồng/lít. Việc giữ nguyên mức giá này được thực hiện sau khi cơ quan liên bộ xem xét các biến động phức tạp từ thị trường thế giới nhằm đảm bảo sự ổn định cho sinh hoạt của người dân.

Công cụ chủ lực để duy trì sự ổn định này là Quỹ bình ổn giá xăng dầu, hiện đang được chi sử dụng ở mức rất cao. Cụ thể, các mặt hàng như xăng RON95, dầu hỏa và dầu mazut được chi quỹ 4.000 đồng cho mỗi lít hoặc kg, riêng dầu diesel có mức chi lên tới 5.000 đồng/lít. Đây là kỳ điều hành thứ năm liên tiếp mà quỹ này được sử dụng để ngăn chặn đà tăng giá, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp vận tải và sản xuất.

Dù giá xăng dầu được kìm giữ, thị trường hàng hóa thiết yếu tại các đô thị lớn như Hà Nội đã bắt đầu có những phản ứng nhẹ. Khảo sát tại các khu chợ truyền thống cho thấy giá một số mặt hàng nông sản và thực phẩm thiết yếu có dấu hiệu nhích lên do ảnh hưởng gián tiếp từ các đợt tăng giá nhiên liệu trước đó. Chính phủ vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành theo sát diễn biến thị trường để có những điều chỉnh linh hoạt, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Theo: Báo Quân đội Nhân dân

Từ Khóa: