Nhiều doanh nghiệp kinh doanh khí đốt tại Việt Nam tăng giá gas từ ngày 1/5, với mức tăng cao nhất lên đến hơn 100.000 đồng mỗi bình 45kg.
Giá gas tăng cao do chi phí nhập khẩu biến động
Thị trường năng lượng trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giá mạnh ngay từ sáng 1 tháng 5. Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas) thông báo mức tăng 2.250 đồng cho mỗi kg khí LPG, áp dụng cho hệ thống cung ứng từ Cà Mau đến Nghệ An. Sự điều chỉnh này khiến giá bình gas dân dụng 12kg tăng thêm 27.000 đồng, trong khi loại bình công nghiệp 45kg tăng mạnh tới 101.250 đồng.
Theo dữ liệu niêm yết mới, giá bán lẻ bình 12kg hiện chạm ngưỡng 646.400 đồng, trong khi bình 45kg có giá lên tới 2,424 triệu đồng. Các thương hiệu lớn khác tại khu vực miền Nam như City Petro, Vina Pacific Petro và Vimexco cũng áp dụng mức tăng tương tự. Sự biến động này khiến chi phí sử dụng năng lượng của cả hộ gia đình và các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống chịu áp lực không nhỏ trong kỳ nghỉ lễ.
Nguyên nhân chính dẫn đến đợt tăng giá này được xác định là do giá Premium (các chi phí cộng thêm như bảo hiểm, vận tải, logistics) trong tháng 5 tăng cao so với tháng trước. Ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng cung ứng năng lượng tại khu vực Trung Đông đã tác động trực tiếp đến chi phí đưa hàng về Việt Nam. Đây là yếu tố khách quan từ thị trường quốc tế mà các doanh nghiệp đầu mối phải chi trả cho nhà cung cấp, dẫn đến việc điều chỉnh giá bán lẻ trong nước.
Nỗ lực ổn định nguồn cung và thị trường
Dù xu hướng chung là tăng giá, Tổng công ty Gas Petrolimex vẫn quyết định giữ nguyên mức giá ổn định để hỗ trợ người tiêu dùng. Cụ thể, giá bình 12kg của hãng này tại Hà Nội là 598.104 đồng và tại TP.HCM là 592.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các đối thủ cạnh tranh. Tại Cần Thơ, mức giá của Petrolimex còn thấp hơn, chỉ ở mức 550.000 đồng cho loại bình phổ biến này.
Nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và giảm bớt áp lực từ thị trường thế giới, các đơn vị nhập khẩu đã chủ động gia tăng nguồn hàng. Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa tiếp nhận hơn 45.000 tấn gas từ Mỹ và dự kiến sẽ nhập khẩu khoảng 100.000 tấn trong suốt tháng 5. Tổng lượng hàng nhập khẩu trong quý 2 dự kiến đạt gần 300.000 tấn từ các nguồn đa dạng như Mỹ và Trung Đông để phục vụ nhu cầu nội địa cũng như xuất khẩu.
Song song với việc nhập khẩu, năng lực sản xuất nội địa cũng được huy động tối đa để cân đối nguồn cung. PV GAS đã nâng sản lượng LPG tại hai nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau, đóng góp thêm khoảng 5% sản lượng nội địa. Việc tăng cường huy động khí thiên nhiên về bờ không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực trong nước mà còn góp phần giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn cung ngoại nhập đang biến động phức tạp.
Theo: Báo Tuổi Trẻ