Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhiều quốc gia có thể điều tàu chiến phối hợp với Washington nhằm giữ cho tuyến vận tải dầu chiến lược tại Eo biển Hormuz luôn thông suốt và an toàn.

Eo biển Hormuz trở thành điểm nóng an ninh hàng hải

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/3 cho biết nhiều quốc gia có thể điều tàu chiến đến khu vực Eo biển Hormuz nhằm phối hợp với Washington duy trì hoạt động hàng hải tại tuyến đường chiến lược này. Thông tin được ông công bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang.Theo ông Trump, những quốc gia có lợi ích trực tiếp từ dòng chảy dầu mỏ qua Eo biển Hormuz có thể tham gia chiến dịch bảo vệ tuyến vận tải.

Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể nước nào đã chính thức đồng ý gửi tàu chiến. Nhà Trắng cũng chưa đưa ra thông tin chi tiết về thời điểm hoặc quy mô triển khai lực lượng.Tổng thống Mỹ nói rằng ông hy vọng một số nước lớn sẽ tham gia, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh.

Theo ông, các quốc gia phụ thuộc vào nguồn dầu vận chuyển qua khu vực này đều có lợi ích trong việc bảo đảm tuyến hàng hải không bị gián đoạn. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải quan trọng nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới đi qua khu vực này, tương đương khoảng 20 triệu thùng mỗi ngày trong năm ngoái. Vì vậy, bất kỳ gián đoạn nào tại đây đều có thể tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Căng thẳng Mỹ Iran làm gián đoạn tuyến dầu toàn cầu

Tình hình tại khu vực trở nên căng thẳng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran trong hai tuần qua. Kể từ đó, nhiều tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz được cho là đã bị tấn công bằng các phương tiện khác nhau, làm dấy lên lo ngại tuyến đường này có thể bị đóng lại trên thực tế. Trong bài đăng của mình, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo đảm tuyến đường hàng hải được duy trì.

Ông nói Washington có thể tấn công các vị trí ven biển và đánh chìm các xuồng hoặc tàu của Iran nếu cần thiết để bảo vệ an ninh hàng hải. Cùng ngày, ông Trump cũng bác bỏ các thông tin từ truyền thông Mỹ cho rằng các máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ tại căn cứ Prince Sultan ở Ả rập Xê út đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Theo ông, các máy bay chỉ bị hư hại nhẹ.

Tổng thống Mỹ cho biết bốn trong năm máy bay tiếp dầu gần như không bị hư hại và đã quay trở lại hoạt động. Chiếc còn lại bị hư hại ở mức hạn chế và đang được sửa chữa.Ông cũng chỉ trích cách đưa tin của một số tờ báo lớn, cho rằng các tiêu đề đã gây hiểu nhầm về mức độ thiệt hại.Trong khi đó, phía Iran đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng năng lực quân sự của nước này đã bị phá hủy hoàn toàn. Tehran cho rằng các phát biểu như vậy không phản ánh đúng thực tế và căng thẳng giữa hai bên vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Theo: Báo Dân trí