QUẢNG TRỊ – ngày 19/7 Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án và khởi tố sáu bị can do Mai Văn Quang cầm đầu vì thu mua, giết mổ, tiêu thụ hơn 250 tấn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.
- Thương binh nghèo ở Thanh Hóa nuôi bảy con gái học đại học
- Chung kết World Cup 2026: Messi đối đầu cậu bé anh từng bế năm 2007
- Bắt đối tượng 4 tiền án bán ma túy kèm 11 dao kiếm tự chế ở Quỳ Châu, Nghệ An
Nhóm đối tượng đã thu mua lợn có dấu hiệu bệnh tại các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Hưng Yên trong khoảng thời gian từ tháng 02 đến tháng 5/2026, sau đó vận chuyển về Quảng Trị, giết mổ tại lò mổ Tây Trì rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Chuyên án được Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập sau quá trình trinh sát, và vào ngày 19/5/2026, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang sang tải lợn tại khu vực nghĩa trang nhân dân TP Đông Hà cũ và khu công nghiệp Quán Ngang.
Số lợn bị thu giữ gồm 172 con, tổng trọng lượng gần 10 tấn (9.968kg), trong đó có 02 con đã chết. Các đối tượng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, và 18 con trong số đó sau đó được xác định dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Cơ quan điều tra xác định số lợn được thu mua đều mang biểu hiện bệnh — xuất huyết dưới da, mắt đỏ, gầy yếu — nhưng vẫn bị giết mổ để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Tổng lượng lợn bệnh mà đường dây này đã tiêu thụ trong bốn tháng hoạt động được xác định vượt 250 tấn.
Sáu bị can bị khởi tố gồm Mai Văn Quang (53 tuổi, xã Nga Sơn, Thanh Hóa) – chủ mưu; Hà Văn Nghĩa (48 tuổi, xã Hoa Lộc, Thanh Hóa); hai chủ lò mổ Trần Thị Ngọc Hiền (62 tuổi, tức Hoa Châu) và Hoàng Thị Mộng Truyền (54 tuổi, tức Nương); cùng hai tài xế Trương Văn Quốc (53 tuổi) và Trần Ngọc Bắc (55 tuổi). Tất cả bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Trong số này, Mai Văn Quang, Trần Thị Ngọc Hiền và Hoàng Thị Mộng Truyền bị tạm giam; hai bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm liên quan.
Thành Luân (tổng hợp)