Dù chưa đến kỳ nghỉ lễ 30/4, thị trường du lịch đã sôi động khi giá vé máy bay tăng cao và nhiều công ty lữ hành ghi nhận lượng khách đặt chỗ đạt 80%.
Du lịch 30/4 và cơn sốt vé máy bay cùng tour sớm
Chưa tới kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, một số khung giờ bay đẹp đã hết vé, tour dần “cháy chỗ” khi du khách đổ xô đặt từ sớm.Thị trường du lịch dịp lễ cuối tháng 4 đang nóng lên sớm hơn thường lệ khi du khách bắt đầu đặt dịch vụ từ giữa tháng 3 thay vì chờ sát ngày như trước. Nhiều gia đình tại các thành phố lớn đã chủ động chốt hợp đồng sớm do lo ngại các khung giờ bay đẹp và những khách sạn có tầm nhìn tốt sẽ nhanh chóng hết chỗ.
Giá vé máy bay trên các chặng nội địa đang ghi nhận mức tăng rõ rệt khi bước vào giai đoạn cao điểm. Tại các chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch; vé phổ thông dao động quanh mức 1,9 triệu đồng; trong khi các chặng từ Hà Nội đi Phú Quốc có thể lên tới 6,6 triệu đồng một chiều. Đáng chú ý; nhiều chuyến bay có giờ khởi hành thuận tiện vào buổi sáng đã thông báo hết vé hạng phổ thông từ sớm.
Các đơn vị lữ hành và cung cấp dịch vụ lưu trú cũng ghi nhận công suất phòng đạt mức rất cao ngay từ cuối tháng 3. Tại khu vực vịnh Hạ Long và Lan Hạ, nhiều du thuyền nghỉ đêm đã đạt từ 70% đến 75% lượng khách đặt; thậm chí có những ngày cao điểm đã chạm ngưỡng tối đa. Các doanh nghiệp lữ hành lớn như Vietluxtour hay TransViet cho biết kế hoạch phục vụ khách dịp lễ đã hoàn thành từ 75% đến 85% chỉ tiêu đề ra.
Trải nghiệm được ưu tiên thay vì chỉ nhìn vào giá rẻ
Thay đổi rõ rệt nhất trong thị trường năm nay là việc du khách không còn quá đặt nặng yếu tố giá rẻ mà chuyển sang quan tâm đến chất lượng dịch vụ. Khách hàng hiện nay có xu hướng lựa chọn các gói nghỉ dưỡng 4-5 sao hoặc các hành trình mang tính trải nghiệm văn hóa bản địa sâu sắc. Việc đặt dịch vụ sớm từ 1 đến 3 tháng không chỉ giúp giữ giá tốt mà còn đảm bảo các yêu cầu về thị thực đối với các tour quốc tế.
Sự phân hóa thị trường đang diễn ra mạnh mẽ giữa nhóm khách chủ động lên kế hoạch và nhóm khách linh hoạt đặt sát ngày. Trong khi các tour đi Thái Lan hay Hàn Quốc sớm lấp đầy; các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng đa thế hệ và du lịch chậm cũng thu hút sự quan tâm lớn. Các doanh nghiệp nhận định rằng uy tín của đơn vị tổ chức và sự hợp lý của lịch trình hiện là những tiêu chí hàng đầu để khách hàng ra quyết định.
Dù áp lực về chi phí vận chuyển trong mùa cao điểm vẫn là một thách thức; nhu cầu dịch vụ tại các điểm đến như Phú Quốc hay Đà Nẵng vẫn không hề giảm nhiệt. Khách quốc tế thường duy trì thói quen đặt sớm với các dịch vụ trọn gói; trong khi khách nội địa bắt đầu linh hoạt hơn với các gói sản phẩm ngắn ngày hoặc du thuyền trong ngày. Thực tế này phản ánh sự trưởng thành của thị trường du lịch khi cạnh tranh dần chuyển dịch sang giá trị trải nghiệm.
Theo: Báo Dân trí