Liên doanh giữa Petrovietnam và Zarubezhneft tại vùng Nhenhesky đạt sản lượng kỷ lục, đóng góp lớn vào lợi nhuận và phát triển nhân lực chuyên môn cao.

Dự án Rusvietpetro và nỗ lực duy trì sản lượng ổn định

Sau thành công của mô hình Vietsovpetro, Petrovietnam xác định Nga là thị trường trọng điểm và chính thức triển khai dự án khai thác dầu tại thực địa vào năm 2008. Chỉ sau hơn một năm triển khai, liên doanh đã đạt được dòng dầu thương mại đầu tiên, thiết lập kỷ lục về tốc độ xây dựng trong ngành dầu khí Nga. Tổng trữ lượng thu hồi kỹ thuật của 4 lô dầu khí mà liên doanh được cấp quyền khai thác ước tính khoảng 104 triệu tấn.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, sản lượng khai thác không ngừng tăng trưởng và đã duy trì ổn định ở mức trên 3 triệu tấn mỗi năm. Kết quả này có được nhờ công tác quản trị hiệu quả và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong thăm dò, giúp mở rộng tiềm năng trữ lượng thêm hàng chục triệu tấn. Các chuyên gia dự báo sản lượng này sẽ được bảo đảm ít nhất là trong 5 năm tới, tạo nguồn thu bền vững cho các bên góp vốn.

Bên cạnh khai thác, liên doanh cũng chú trọng vào việc nghiên cứu và mở rộng tầm hoạt động sang các khu vực tiềm năng lân cận. Việc tận dụng hạ tầng kỹ thuật hiện hữu giúp giảm chi phí đầu tư mới và nâng cao hiệu quả kinh tế cho toàn bộ dự án. Đây là chiến lược quan trọng để Rusvietpetro tiếp tục khẳng định vị thế là dự án đầu tư nước ngoài thành công nhất của ngành dầu khí Việt Nam.

Vận hành mỏ dầu tại vùng biệt lập Nhenhesky

Địa điểm triển khai dự án nằm tại vùng cực Bắc Nga, nơi có môi trường làm việc bị cô lập hoàn toàn bởi hệ thống đầm lầy và băng tuyết. Do không có đường bộ, mọi hoạt động tiếp tế lương thực và thay đổi nhân sự đều phải phụ thuộc vào đường hàng không bằng trực thăng. Điều này đòi hỏi công tác lập kế hoạch hậu cần phải cực kỳ chính xác, đặc biệt là trong việc vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng.

Thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ có lúc chạm ngưỡng âm 50 độ C khiến máy móc và con người phải làm việc dưới áp lực cực lớn. Mùa đông tại đây chiếm phần lớn thời gian trong năm, đi kèm với các trận bão tuyết dày đặc làm hạn chế tầm nhìn và khả năng di chuyển. Các mỏ dầu thành phần lại nằm cách xa nhau từ 18 km đến 50 km, tạo thêm thách thức trong việc kết nối hạ tầng nội bộ.

Đứng trước những khó khăn đó, đội ngũ cán bộ người Việt đã thể hiện bản lĩnh khi đảm nhiệm các vị trí vận hành và quản lý then chốt. Mặc dù chỉ chiếm số lượng nhỏ trong tổng số lao động, nhưng trình độ của họ được đánh giá đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ sức cạnh tranh toàn cầu. Sự hiện diện của 28 chuyên gia Việt Nam tại vùng Bắc Cực là minh chứng cho khả năng thích nghi và làm chủ công nghệ của con người Việt Nam.

Theo: CafeF