Nóng: Đề xuất thay ‘hàng hóa thiết yếu’ bằng hàng hóa ‘cấm lưu thông’; Hà Nội đề nghị Bộ Y tế đính chính; vứt khẩu trang bẩn bị phạt 4 triệu đồng

Hà Nội đề nghị Bộ Y tế đính chính số ca nhiễm mới

Sáng nay, CDC Hà Nội công bố 18 trường hợp dương tính tại 4 chùm ca bệnh, gồm: Ho sốt cộng đồng thứ phát (14), sàng lọc ho sốt cộng đồng (2), Bệnh viện Phổi Hà Nội (1), nhà thuốc Đức Tâm (1). Số liệu này được ghi nhận từ 18 giờ ngày 27/7 đến 6 giờ ngày 28/7 (Đọc tiếp).

Còn theo công bố của Bộ Y tế sáng nay, số ca Covid-19 mắc mới tính từ 19 giờ ngày 27/7 đến 6 giờ ngày 28/7 tại Hà Nội là 69 ca.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết thông tin của Bộ Y tế không chính xác; cần đính chính (Đọc tiếp).

Đề xuất thay ‘hàng hóa thiết yếu’ bằng hàng hóa ‘cấm lưu thông’

Chiều qua Bộ Công Thương đã đề xuất Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì quy định Danh mục “hàng hóa thiết yếu”.

Theo Bộ Công Thương, mặc dù Chính phủ đã quy định danh mục các mặt hàng thiết yếu, nhưng mỗi địa phương có cách hiểu và áp dụng khác nhau. Điều này khiến khâu vận chuyển hàng hóa bị lúng túng.

Nếu đề xuất Danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” được thông qua, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần tham chiếu theo Danh mục này. Các hàng hóa, dịch vụ còn lại không nằm trong danh sách này sẽ được cấp “thẻ xanh” để lưu thông trên địa bàn, địa phương, hoặc từ địa phương này sang địa phương khác (Xem Danh mục chi tiết Tại đây).

Hà Nội phong toả chợ đầu mối phía Nam

Từ 22h tối 27/7, chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) đã đóng cửa sau khi phát hiện một người bán trứng nhiễm Covid-19.

Ca F0 này bị sốt tối ngày 26/7 và đi khám vào sáng 27/7 tại bệnh viện Thanh Nhàn và phát hiện dương tính với Covid-19.

Ngành y tế đang truy vết những trường hợp liên quan đến ca F0 trên.

Sáng 28/7, đoạn đường Liễu Giai (Hà Nội) vắng người khi TP thực hiện chỉ thị 16.

Nghệ An giãn cách huyện hơn 280.000 dân

Tính đến sáng 28/7, huyện Quỳnh Lưu ghi nhận 5 ca Covid-19 sau hai ngày. Ngoài ra, có hơn 400 F1 cùng nhiều F2 nằm rải rác nhiều xã trong huyện và phụ cận nên nguy cơ dịch lan rộng trên địa bàn.

Do vậy, tỉnh Nghệ A quyết định giãn cách huyện Quỳnh Lưu với 280.000 dân theo Chỉ thị 15 từ 19h ngày 28/7.

Nam thanh niên khạc nhổ, vứt khẩu trang bẩn ở thang máy chung cư

Mạng xã hội đang lan truyền video ghi cảnh một thanh niên khạc nhổ, vứt khẩu trang bẩn ở thang máy chung cư tại Hà Nội (Xem video)

Nam thanh niên vứt lại chiếc khẩu trang đã dùng rồi tại tháng máy chung cư ở Hà Nội.

Sự việc xảy ra sáng 27/7 tại chung cư Home City (số 177, đường Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Người có hành vi trên là một thanh niên thuê trọ tại chung cư Home City.

Tối 27/7, nhà chức trách đã tìm tới thanh niên trên, nhưng người này không có tại căn hộ thuê trọ.

Theo cập nhật của Zing, trưa 28/7, UBND phường Yên Hòa đã làm việc được với thanh niên 31 tuổi này và xử phạt 4 triệu đồng về hành vi Vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. (Đọc tiếp).

Xem thêm