HLV Park Hang Seo loại thủ môn số một Đặng Văn Lâm, vì tiếp xúc gần với một cầu thủ của Cerezo Osaka bị nhiễm Covid-19.

Người nhiễm Covid-19 là thủ môn Cerezo Osaka, người khiến Văn Lâm trở thành F1 do tiếp xúc trong lúc luyện tập.

Thủ thành mang hai dòng máu Nga-Việt đã trình báo sự việc với HLV Park Hang Seo. Để đảm bảo an toàn cho đội, ngày 29/5, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định loại thủ môn Đặng Văn Lâm.

Văn Lâm là thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam. Anh đã góp mặt trong 5 trận gần nhất tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Văn Lâm rất buồn vì không thể sát cánh cùng các đồng đội trong 3 trận đấu quan trọng sắp tới. Nhưng anh chấp nhận bị loại để giữ an toàn cho đội. Anh cũng chúc đội giành được vé tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022

Đặng Văn Lâm không được tham gia vòng loại World Cup 2022 vì tiếp xúc với cầu thủ nhiễm Covid-19
Đội bóng cần giành bảy điểm trong ba trận nói trên để đảm bảo một vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 (ảnh: Vnexpress).

Việt Nam hiện có 3 thủ môn sau khi HLV Park đã gọi bổ sung Nguyễn Văn Hoàng. Ngoài thủ môn của SLNA, đội còn có Nguyễn Văn Toản và Bùi Tấn Trường.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng đầu bảng G với 11 điểm; gặp Indonesia vào ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và đội chủ nhà vào ngày 15/6.