Đàn ông nhu nhược nghe lời mẹ đẻ, quay ra trách móc vợ là điều không nên. Nhưng vì bênh vợ, mà cãi cha mẹ cũng không thể chấp nhận được.

Chuyện mẹ chồng – nàng dâu từ trước tới nay vẫn luôn là mối quan hệ khó dung hòa; và bị chi phối rất nhiều bởi người đàn ông trong gia đình. Chỉ cần thiếu sự tinh tế, khéo léo và bản lĩnh; họ sẽ vô hình chung khiến vợ và mẹ trở thành 2 phe đối lập. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều cặp vợ chồng mâu thuẫn, bất hòa; thậm chí là ly thân, ly hôn…

Người chồng nhu nhược nhất nhất nghe lời mẹ đẻ, quay ra trách móc vợ là điều không nên. Nếu mẹ chồng khó tính, thích “đổ thêm dầu vào lửa”, sẽ càng khiến mối quan hệ vợ chồng càng thêm căng thẳng, xung đột. Ngược lại, người đàn ông thiên vị, coi vợ là tất cả; quay ra cãi bố cãi mẹ cũng không thể chấp nhận được.

Có một sự thật là, tất cả các bà mẹ đều cảm thấy không vui khi con trai nghe lời vợ hơn mình; còn trong khi tâm lý của phụ nữ trẻ sau khi lấy chồng thì đều muốn được chồng cảm thông; thấu hiểu và chở che. Suy nghĩ này không sai; nhưng nhiều khi lại gián tiếp đưa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vào ngõ cụt.

Vậy rốt cuộc đàn ông nên nghe lời mẹ hay vợ?

Câu trả lời là: Đàn ông nên nghe “chính mình’’.

Khi đứng giữa mẹ và vợ; một người đàn ông khôn ngoan sẽ không hùa theo một phía và chỉ trích bên còn lại. Thái độ trung lập lúc này rất quan trọng; bởi nó sẽ giúp 2 người phụ nữ hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Tất nhiên, cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng; và rất khó để họ thừa nhận lỗi lầm; đặc biệt là trước mặt con dâu. Vậy nên, tuyệt đối không bới móc lỗi sai của bất kỳ ai trước mặt đối phương; nếu làm như vậy sẽ chỉ càng thêm đổ dầu vào lửa.

đàn ông nên nghe lời mẹ hay vợ?
Một cuộc nói chuyện khéo léo, phân tích tinh tế giữa cả 3; được cho là sẽ có thể tháo gỡ nút thắt giữa mẹ chồng, nàng dâu.

Điều quan trọng nhất lúc này là người đàn ông nên tự biết phân biệt phải trái, đúng sai. Hãy trò chuyện, chia sẻ với vợ để thấu hiểu cô ấy hơn. Hãy tâm sự với mẹ, tìm hiểu xem mẹ khó chịu, không hài lòng ở đâu để nắm rõ ngọn nghành; và cân nhắc xem ai sai ai đúng.

Cũng không nên để vợ hiểu lầm là chồng đang đứng về phía mẹ; và ngược lại, cũng không để mẹ tự ái rằng con trai chỉ biết bênh vợ.

Chỉ khi có được cái nhìn khách quan; cư xử khéo léo, tinh tế thì người đàn ông mới có thể giải quyết được mâu thuẫn giữa 2 người phụ nữ yêu thương của mình

Dù nỗ lực trở thành một người chồng hoàn hảo; nhưng cũng đừng biến việc giải quyết vấn đề của vợ trở thành thói quen. Hãy giúp người phụ nữ của mình hiểu rằng ngoài vai trò là một người vợ; cô ấy cũng cần đề cao chữ hiếu; và tự học cách phân biệt đúng sai mâu thuẫn với mẹ chồng.

giải quyết mâu thuẫn giữa 2 người phụ nữ
Chuyện mẹ chồng – nàng dâu luôn khiến người đàn ông suy nghĩ, (ảnh minh họa: intenet).

Còn nếu khi mọi việc dần trở nên mất kiểm soát; và người đàn ông lúc này buộc phải lựa chọn, thì hãy cố lựa chọn thật khôn ngoan. Bất kể đứng về phe nào, cũng phải để đối phương biết được lý do đằng sau hành động của mình. Người mẹ, người vợ khi đó sẽ phải học cách “tha thứ và quên đi”; để có thể tiếp tục chung sống hòa thuận với nhau.

Vậy nên, để người đàn ông không phải lựa chọn nghe lời mẹ hay vợ thì những người phụ nữ hãy bao dung và vị tha hơn nhé!

Theo: Indiatimes