Công an Đắk Lắk vừa quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng. Cựu cán bộ này bị khởi tố vì hành vi bỏ mặc một nam sinh lớp 12 gặp nạn dẫn đến tử vong khi đang tuần tra.

Diễn biến vụ truy đuổi và sự vô cảm trước sinh mạng công dân

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 15/4 trên tuyến quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân được xác định là em V.Đ.Q., sinh năm 2008, hiện đang là học sinh lớp 12 tại Trường THPT Phan Đăng Lưu. Theo kết quả điều tra, khi thấy tổ tuần tra của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, em Q. do lo sợ nên đã điều khiển xe mô tô tăng tốc bỏ chạy theo hướng về xã Ea Kiết.

Phát hiện phương tiện có dấu hiệu nghi vấn về kỹ thuật như đôn nòng hoặc thay đổi kết cấu, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk đã dùng xe đặc chủng bám đuổi,. Cuộc rượt đuổi kéo dài đến km 198+200m quốc lộ 29, thuộc địa phận buôn Cư Yuốt. Tại đây, nam sinh Q. đã không thể làm chủ được tay lái, dẫn đến việc xe đâm mạnh vào mương thoát nước bên trái đường và ngã văng xuống mương.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn đã được ông Hoàng chứng kiến trực tiếp từ phía sau. Tuy nhiên, thay vì dừng xe thực hiện trách nhiệm cứu giúp người bị nạn theo quy định của pháp luật, vị cán bộ này lại quay đầu xe di chuyển về hướng quốc lộ 14. Hành động bỏ mặc nạn nhân trong tình trạng nguy kịch của ông Hoàng đã bị hệ thống camera an ninh dọc tuyến đường ghi lại.

Quyết định kỷ luật nghiêm minh và trách nhiệm pháp lý của cựu sĩ quan

Ngay sau khi sự việc đau lòng được phát giác, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo khẩn trương xác minh và thu thập dữ liệu trích xuất từ camera giám sát dọc hành trình di chuyển của nạn nhân. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định quan điểm của đơn vị là xử lý vụ việc một cách công bằng, nghiêm minh và tuyệt đối không bao che cho các hành vi sai phạm.

Vào ngày 22/4, các cơ quan tố tụng liên ngành của tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp để đánh giá các tài liệu chứng cứ thu thập được. Dựa trên sự thống nhất của liên ngành, Công an tỉnh đã ban hành quyết định chính thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Quang Hoàng. Đây là biện pháp kỷ luật cao nhất của ngành Công an nhằm phục vụ cho các bước tố tụng hình sự tiếp theo một cách khách quan và nghiêm túc nhất.

Cùng với việc tước danh hiệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu sĩ quan này. Ông Hoàng bị cáo buộc phạm tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc về trách nhiệm đạo đức công vụ và nghĩa vụ bảo vệ tính mạng công dân của mỗi cán bộ thực thi pháp luật hiện nay.

Theo: Báo Dân trí