Bắt được con ếch chưa kịp ăn, con cò bị đại bàng sà xuống cướp bằng được.

Đúng là ‘miếng ăn đến miệng còn rơi’. Dù cò đã cố tránh né nhưng con cò vẫn không thể giữ được con mồi. Còn đại bàng tinh ranh lại ‘không làm mà vẫn có ăn’.
Video ghi lại cảnh đại bàng tinh ranh cướp miếng ăn trong miệng cò:

Nguồn video: VnExpress

Đặc điểm nổi bật của loài cò là bộ lông màu trắng, đôi chân nhỏ nhưng rất cao và mỏ dài, nhọn. Giúp chúng thích nghi dễ dàng hơn với môi trường đầm lầy và tìm kiếm thức ăn.

Có rất nhiều loài cò nhưng hầu hết màu lông của chúng là màu trắng tinh và trông rất đẹp. Tuy nhiên, ở một số loài, bộ lông có nhiều màu sắc đặc trưng hơn như đen, trắng…

Video: Đại bàng tinh ranh cướp miếng ăn trong miệng cò
Ảnh: Pixabay

Cò thường sống theo đàn lớn. Vào mùa mưa, cũng là mùa sinh sản của chúng, chúng ta có thể thấy từng đàn cò lớn đậu trên cánh đồng, trên hồ, đầm lầy.

Trung bình một con cò chỉ nặng từ 1-3kg tùy loài. Bộ lông của cò cũng thay đổi theo mùa.

Vào mùa hè, lông cò thay đổi theo trình tự từ sơ cấp đến thứ cấp. Khi mùa đông đến, màu lông, mỏ và da ở chân cũng thay đổi.