Hai lãnh đạo Vietcomms Media bị cáo buộc dùng mạng xã hội cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp tại Hải Phòng qua việc ép ký hợp đồng xử lý khủng hoảng.

Thủ đoạn dùng mạng xã hội gây sức ép với doanh nghiệp

Theo thông tin từ giới chức Hải Phòng; Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài đã thành lập Công ty Vietcomms Media vào năm 2024; đặt trụ sở tại Khu đô thị Waterfront thuộc phường Lê Chân. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn truyền thông và quảng cáo; nhắm đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, hoạt động thực tế của công ty lại bị cảnh sát nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nhà chức trách cho biết nhóm này đã xây dựng và kiểm soát một mạng lưới các hội nhóm lớn; trên nền tảng Facebook như “Ăn chơi Hải Phòng” và “Beat Hải Phòng”; thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Các trang này thường xuyên đăng tải những bài viết đánh giá về các địa điểm ăn uống; vui chơi và du lịch tại địa phương. Đây chính là công cụ được các đối tượng sử dụng để tạo ra tầm ảnh hưởng; và gây áp lực lên các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

Thay vì hoạt động truyền thông lành mạnh; các đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng một hệ thống tài khoản ảo để đăng tải hoặc phê duyệt các bài viết; đoạn phim ngắn có nội dung phản hồi không tốt về các cơ sở kinh doanh. Ngay sau khi những thông tin gây bất lợi này lan truyền; và nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng; Lâm và Tài mới bắt đầu chủ động liên hệ với phía chủ doanh nghiệp; để đặt vấn đề giải quyết sự cố truyền thông.

Quy trình cưỡng đoạt tài sản núp bóng hợp đồng truyền thông

Khi các chủ doanh nghiệp yêu cầu được gặp trực tiếp người đăng bài; để đối thoại và yêu cầu gỡ bỏ thông tin; phía lãnh đạo Vietcomms Media đều khước từ. Thay vào đó, Lâm và Tài ép buộc các đơn vị này phải ký các hợp đồng “Bảo trợ truyền thông”; hoặc “Xử lý khủng hoảng” với mức phí dao động từ 30 đến 60 triệu đồng mỗi năm. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để các thông tin tiêu cực được gỡ bỏ khỏi mạng xã hội.

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, nhiều chủ cơ sở do lo sợ uy tín bị ảnh hưởng nghiêm trọng đã buộc phải chấp nhận các yêu cầu tài chính này dù không mong muốn. Chỉ sau khi hợp đồng được ký kết và tiền được chuyển vào tài khoản của công ty; các quản trị viên mới tiến hành xóa bỏ các nội dung tiêu cực đã đăng tải trước đó. Hành vi này bị cơ quan điều tra xác định là hoạt động trục lợi dựa trên tâm lý lo sợ của doanh nghiệp.

Đến ngày 7/4, cảnh sát thành phố Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài để điều tra làm rõ các hành vi sai phạm liên quan. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi các đơn vị từng là nạn nhân của hoạt động này phối hợp cung cấp thêm chứng cứ phục vụ công tác tố tụng. Các nghi phạm hiện đang bị tạm giam để phục vụ công tác xét hỏi.

Theo: Báo Người Lao Động