Công chúa Elisabeth của Bỉ đối mặt nguy cơ gián đoạn việc học tại Đại học Harvard do lệnh cấm tuyển sinh viên quốc tế mới của chính quyền Mỹ. Harvard tuyên bố sẽ có phản ứng mạnh mẽ.
- Đạo vợ chồng: Tình sâu nghĩa nặng trọn một đời
- Hollywood thầm lặng: Bí mật ủng hộ Trump
- Thép Trung Quốc lách thuế chống bán phá giá của Việt Nam như thế nào?
Xem nhanh
Lệnh tạm ngưng tuyển sinh gây chấn động cộng đồng sinh viên quốc tế
Ngày 22/5, chính quyền liên bang Mỹ đưa ra quyết định đình chỉ quyền xét tuyển sinh viên quốc tế của Đại học Harvard – một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Theo quy định mới, các sinh viên nước ngoài đang theo học tại đây có thể buộc phải chuyển sang các cơ sở khác, hoặc có nguy cơ mất quyền cư trú tại Mỹ nếu không đáp ứng được điều kiện mới.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm toàn cầu, đặc biệt khi Harvard là nơi có hàng ngàn sinh viên quốc tế đang theo học. Không chỉ dừng lại ở một trường, quyết định này còn đi kèm cảnh báo rằng các trường đại học khác có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới.
Công chúa Elisabeth và giấc mơ học thuật bị gián đoạn
Một trong những nhân vật nổi bật bị ảnh hưởng bởi quyết định mới là Công chúa Elisabeth của Bỉ – người thừa kế ngai vàng và là con gái cả của Quốc vương Philippe cùng Hoàng hậu Mathilde. Hiện nay, cô đang theo học chương trình Thạc sĩ Chính sách công tại Đại học Harvard, và vừa hoàn thành năm học đầu tiên.
Đại diện Cung điện Hoàng gia Bỉ, bà Lore Vandoorne cho biết: “Công chúa Elisabeth vừa kết thúc năm học đầu tiên tại Harvard. Những tác động cụ thể từ quy định mới của Mỹ sẽ rõ ràng hơn trong những ngày tới. Chúng tôi đang theo dõi tình hình chặt chẽ”.
Chương trình học của công chúa kéo dài hai năm, tập trung vào việc trang bị kỹ năng và tư duy lãnh đạo trong lĩnh vực dịch vụ công. Trước đó, cô từng tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử và Chính trị tại Đại học Oxford (Anh), cho thấy một hành trình học thuật đáng ngưỡng mộ.
Phản ứng từ Harvard và bước đi tiếp theo
Trước làn sóng lo ngại từ sinh viên quốc tế, Đại học Harvard đã có phản ứng quyết liệt. Trong tuyên bố chính thức, nhà trường khẳng định quyết định từ chính quyền liên bang là không hợp lý và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi học tập chính đáng của hàng ngàn sinh viên toàn cầu.
Harvard cũng tuyên bố sẽ tìm mọi cách để bảo vệ sinh viên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường giáo dục đa văn hóa, nơi mọi người từ khắp nơi trên thế giới có cơ hội học tập và cống hiến.
Theo: Afamily