HẢI PHÒNG — Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tp.Hải Phòng phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khống chế và bắt giữ Phạm Ngọc Anh — người bị xác định có liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 27/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tp.Hải Phòng cho biết, vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Phạm Ngọc Anh (SN 1987, trú tại thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông, Tp.Hải Phòng), người liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được điều tra.

Phạm Ngọc Anh, sinh năm 1987, trú tại thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông, Tp.Hải Phòng, bị khống chế tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi vào khoảng 20h ngày 06/7, ngay sau khi chuyến bay VJ282 từ Tp.HCM hạ cánh. Vụ việc được Công an tỉnh Hà Tĩnh xác minh từ tin báo tố giác tội phạm có dấu hiệu lừa đảo diễn ra trên nhiều địa bàn trong cả nước.

Công an khống chế, bắt giữ người đàn ông liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay khi vừa xuống chuyến bay tại sân bay Cát Bi. Xem chi tiết!
Lực lượng công an khống chế, dẫn giải đối tượng liên quan vụ án lừa đảo tài sản tại khu vực sân bay. (Ảnh minh họa: MUC)

Quá trình điều tra cho thấy Phạm Ngọc Anh có liên quan trực tiếp đến vụ án. Qua nghiệp vụ theo dõi, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã mua vé trên chuyến bay VJ282, dự kiến hạ cánh tại Cát Bi lúc 19h35 ngày 06/7.

Ngay khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tp.Hải Phòng phối hợp triển khai phương án bắt giữ. Lãnh đạo phòng chỉ đạo Đội An ninh hàng không khẩn trương xây dựng phương án nghiệp vụ, bố trí lực lượng và phương tiện để tiếp cận đối tượng ngay khi máy bay hạ cánh.

Đến khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác khống chế thành công Phạm Ngọc Anh tại sân bay Cát Bi. Đối tượng sau đó được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ bắt giữ cho thấy cơ chế phối hợp liên tỉnh — từ tin báo tội phạm tại Hà Tĩnh đến việc triển khai lực lượng tại sân bay Hải Phòng — đã được kích hoạt và vận hành kịp thời, thu hẹp cửa thoát của nghi can ngay trước thời điểm đặt chân xuống địa bàn cư trú.

Trần Yên (tổng hợp)

Từ Khóa: