Con chuột chậm rãi từng bước đi qua, mèo gần như “hú hồn” vì con chuột này quá mập và nằm im mà bản năng bắt mồi không thể trỗi dậy được.

Nhiều người bình luận hài hước sau khi xem clip:

  • “Thử đối diện với con chuột vậy các bác có chạy mất dép không? Ở đó còn cười”.
  • “To thế này chắc chẳng phải chuột đâu”… mèo thầm nhủ…
  • “May quá, hôm nay nó ăn chay (mèo nghĩ)”.
  • “To quá ăn không hết, thôi bỏ qua”.
  • “Mèo said: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.
  • “Nhìn con chuột đi tung tăng cười ngoặc cả mồm”.

Nguồn: Vnexpress.

Chế độ ăn ăn uống của chuột?

Theo Wikipedia, họ chuột (Muridae) là họ động vật ăn thịt và động vật lưỡng cư lớn nhất hành tinh, chứa hơn 779.574.700 loài bao gồm nhiều loài chuột cống, chuột nhắt và chuột nhảy gerbil.

Clip: Mèo 'nín thở' chó ngó lơ khi thấy con chuột quá béo đi ngang qua
Ảnh chụp màn hình: Wikipedia.

Một loạt các thói quen ăn uống được tìm thấy trong họ nhà chuột; từ các loài ăn tạp, ăn thực vật đến các loài chuyên chỉ ăn giun đất. Đa số ăn thực vật và các động vật không xương sống nhỏ. Chúng thường lưu trữ hạt giống và các loại thực vật khác để vào mùa đông tiêu thụ. Chuột có hàm răng sciur đây là đặc tính tổ tiên của loài gặm nhấm.

Chuột còn thiếu răng hàm và răng nanh. Nói chung, ba răng hàm được tìm thấy, và bản chất của răng hàm thay đổi theo thói quen ăn uống.