Nông dân đi thăm ruộng cứ tưởng con bò hay trâu nhà ai lội xuống, hóa ra nguyên nhân là con cá lóc to ‘khủng’ đè lên đám lúa để tìm đường đi.

Mời độc giả xem clip

Nguồn: Vnexpress.

Nhiều người bình luận hài hước sau khi xem clip cá lóc “khủng”

“Mình sẽ bắt nó lên chụp tấm hình rồi mang ra biển thả như các nước phương Tây”.

“Nó mới đi tới đó mà trước mặt nó vẫn còn đường, con này nội công thâm hậu thật”.

“Nó sẽ sớm đền tội thôi”.

“Đây là cá trê Ấn Độ, đầu to bẹt chứ? Cá lóc đầu phải thon tròn chứ!”

“Lãi to rồi”.

“Cụ cá. To như thế này ai mà dám ăn”.

“Cứ tưởng chỉ có trong truyện của bác Ba Phi”.

“Như vậy là xui hay là hên?”

Đặc điểm nhận dạng cá lóc

Theo Wikipedia, cá lóc còn có tên khác là cá quả, cá chuối, cá xộp, cá tràu, cá trõn, cá đô, tùy theo từng vùng. Đây là loài cá thuộc họ Channidae. Họ này có 2 chi còn loài sinh tồn là Parachanna có 3 loài ở châu Phi và Channa hiện có 39 loài.

Vây lưng có 40 – 46 tia vây, vảy đường bên 41 – 55 cái. Đầu cá lóc Channa maculata có đường vân giống như chữ “nhất” và hai chữ “bát”; còn đầu cá Channa argus tương đối dài và nhọn giống như đầu rắn.

Đầu của chúng bẹt so với thân, Lưng có màu đen ánh nâu. Vảy có vân màu nâu xám xen lẫn màu xám nhạt.