Nóng: Trong nước thêm 48 ca; nữ bệnh nhân 37 tuổi con bà bán bánh canh ở Sài Gòn tử vong; CEO đăng ký góp vốn 500.000 tỷ đồng ở nhà cấp 4.

Đà Nẵng thêm bệnh nhân

48 ca ghi nhận trong nước trưa nay, gồm Bắc Giang (35), Bắc Ninh (12), Đà Nẵng (1)

Bệnh nhân con bà bán bánh canh tử vong

Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM cho biết bệnh nhân nữ H.T.M., 37 tuổi – con gái chủ quán bánh canh O Thanh tại quận 3, đã tử vong.

Chị M. là ca tử vong đầu tiên tại TP. HCM và khu vực phía Nam kể từ khi dịch Covid-19 xâm nhập Việt Nam (ngày 28/1/2020).

Nguyên nhân chị M. tử vong là nhiễm Covid-19 nặng, sốc nhiễm trùng, bệnh thận mạn giai đoạn cuối… (Đọc tiếp).

Mở lại đường bay quốc tế

Cục Hàng không có văn bản hỏa tốc cho phép các chuyến bay quốc tế chở người vào Việt Nam, nhập cảnh qua cửa khẩu Nội Bài – Hà Nội và Tân Sơn Nhất – TP. HCM. Văn bản này được phát đi sáng nay 2/6.

Khó hiểu là chỉ trước đó một ngày, cơ quan này yêu cầu dừng các chuyến bay quốc tế, cấm nhập cảnh tại hai sân bay trên (Đọc tiếp).

Cháy nhà ở Sài Gòn

Khoảng 0h sáng nay, lửa bùng lên từ tầng trệt bao trùm căn nhà cấp bốn, có gác lửng rộng 70 m2 trên đường Bình Long, phường Phú Thạnh. Mắc kẹt trong nhà là người chồng 28 tuổi, vợ 23 tuổi cùng con trai 4 tuổi.

Cảnh sát đục tường ở gác lửng căn nhà cháy cứu nạn nhân (ảnh: Phòng cảnh sát PCCC công bố).
Cảnh sát đục tường ở gác lửng căn nhà cháy cứu nạn nhân (ảnh: Phòng cảnh sát PCCC công bố).

20 cảnh sát cứu hỏa cùng 5 xe chữa cháy lao đến hiện trường. Lính cứu hỏa đục tường, đưa 3 nạn nhân đưa ra ngoài. Tuy nhiên, người vợ đã tử vong; hai cha con đang được cấp cứu (Đọc tiếp).

Bắc Bộ sắp mưa to

Ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, Bắc Bộ đang trải qua đợt nắng nóng với ngưỡng 39-40 độ C. Theo ông Năng, nhiều khả năng đây là một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm 2021 ở Bắc Bộ.

“Từ đêm ngày 3 sang ngày 4/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa to sẽ khiến nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ chấm dứt, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần”, ông Năng cho biết (Đọc tiếp).

CEO góp vốn 500.00 tỷ ở nhà cấp 4

Hôm qua ông Nguyễn Vũ Quốc Anh (sinh năm 1986) làm nóng mạng xã hội khi thông tin ông đăng ký góp vốn gần 500.000 tỷ đồng và các ‘siêu doanh nghiệp’ được đăng trên báo chí.

Nhiều tờ báo đã tìm hiểu sâu thêm về công ty của ông Quốc Anh cũng như gia thế của CEO này.

Theo Zing, công ty đăng ký vốn 21,7 tỷ USD của ông Quốc Anh thuê văn phòng ảo ở tòa nhà Bitexco Financial Tower (TP. HCM) với giá khoảng 1,2 triệu đồng/tháng (Đọc tiếp).

Theo Tiền Phong, ông Quốc Anh đang ở trong căn nhà cấp 4 tại phường Phước Bình, TP.Thủ Đức. Hàng xóm nói, hơn 2 tháng nay, ông về nhà chuyên bán sản phẩm chức năng và trang sức như túi xách, giày dép.

Căn nhà cấp 4 tại 109 đường số 3 phường Phước Bình, TP.Thủ Đức, TPHCM của ông Nguyễn Vũ Quốc Anh.
Căn nhà cấp 4 tại phường Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP. HCM của ông Nguyễn Vũ Quốc Anh (ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong).

Phía Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cho rằng, trong lúc cả nước đang cực kỳ bận rộn vì dịch bệnh, nếu một doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ lên tới hơn 500.000 tỷ đồng để đùa giỡn pháp luật là rất vô ý thức, nên cần thiết phải báo cáo Bộ Công an và Công an TP. HCM xác minh, xử lý (Đọc tiếp).

Tuy nhiên, trên VnExpress, ông Quốc Anh khẳng định, việc đăng ký vốn công ty 500.000 tỷ đồng không phải nhầm lẫn hay đùa cợt. CEO này nói sẽ góp đủ vốn trong 90 ngày (Đọc tiếp).