Chuyến thăm Trung Quốc của Putin nhằm thảo luận về hợp tác năng lượng và thương mại trong bối cảnh địa chính trị biến động.

Lịch trình làm việc của phái đoàn Nga tại Bắc Kinh

Theo thông báo từ phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có mặt tại Bắc Kinh trong hai ngày 19 và 20/5 để bắt đầu chương trình làm việc dày đặc. Tháp tùng nhà lãnh đạo Nga là một phái đoàn cấp cao bao gồm nhiều bộ trưởng chủ chốt, các quan chức hàng đầu của Điện Kremlin cùng lãnh đạo các tập đoàn và ngân hàng nhà nước quan trọng. Trong số những thành viên phái đoàn, sự xuất hiện của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế.

Chuyến công tác lần này được sắp xếp diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm hai quốc gia ký kết Hiệp ước hữu nghị, láng giềng và hợp tác tốt. Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, nhận định rằng sự kiện này phản ánh thực tế về mối quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển ổn định giữa hai cường quốc. Việc chuẩn bị cho chuyến thăm đã được khởi động từ sớm, ngay sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 02 vừa qua, khẳng định tính kế hoạch của sự kiện.

Chương trình nghị sự dự kiến sẽ bao trùm nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến các vấn đề hợp tác cụ thể trong lĩnh vực năng lượng và kinh tế. Điện Kremlin cũng bác bỏ các ý kiến cho rằng thời điểm chuyến đi có liên quan đến các hoạt động ngoại giao của Mỹ tại khu vực trong thời gian gần đây.

Nội dung hội đàm trong chuyến thăm Trung Quốc của Putin

Trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh là các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình về các vấn đề quốc tế nhạy cảm. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận trực tiếp về tình hình địa chính trị hiện nay cũng như các phương án thúc đẩy sự ổn định trong khu vực. Khoảng 40 thỏa thuận song phương trên nhiều lĩnh vực khác nhau đang chờ được ký kết, đánh dấu một bước tiến mới trong việc cụ thể hóa các cam kết hợp tác.

Một trong những văn bản quan trọng nhất dự kiến được thông qua là tuyên bố chung về việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng hướng tới việc ký kết một văn bản riêng biệt về việc thúc đẩy mô hình thế giới đa cực. Theo ông Yury Ushakov, quan điểm của Nga là xây dựng một trật tự quốc tế mới không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào, mà tập trung vào mục tiêu phát triển chung.

Ngoài các vấn đề chính trị và năng lượng, chương trình nghị sự còn mở rộng sang các lĩnh vực dân sự như giáo dục, y tế và văn hóa. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa hai nước mang tính đa diện và bao trùm mọi lĩnh vực đời sống. Nga đặt kỳ vọng cao vào kết quả của các cuộc thảo luận lần này, coi đây là cơ hội để mở rộng đối thoại và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: