Không cần đưa hàng hóa đến các chợ truyền thống, nhiều hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Thái Nguyên đã trực tiếp giới thiệu, bán nông sản qua livestream, mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng trên cả nước.
- Diều sáo bay hơn 200m gần sân bay ở Hải Phòng
- Iran sau 6 tháng chiến sự: Người dân mắc kẹt giữa khủng hoảng
- Nguyên phó giám đốc sở Đỗ Văn Lộc: những chặng đường đã đi qua
Tối 29/9, “Chợ phiên số 08” được tổ chức theo hình thức livestream nhằm xúc tiến tiêu thụ nông sản OCOP của các hợp tác xã (HTX) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Thái Nguyên. Chỉ trong 2 giờ phát sóng, chương trình thu hút hơn 2.500 lượt xem, 145 lượt bình luận và 52 lượt chia sẻ. Nhiều đơn hàng được khách chốt trực tiếp ngay trên phiên livestream.
Tham gia chương trình có các HTX, cơ sở sản xuất tại xã Chợ Mới, Thanh Thịnh, Tân Kỳ và phường Bắc Kạn. Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ mắc ca, nho Hạ Đen, rượu nho đến mật ong, bún khô và mì phở đặc sản.
Theo bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, chuyển đổi số đang trở thành hướng đi quan trọng đối với khu vực kinh tế tập thể. Livestream và thương mại điện tử giúp HTX kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, đại lý phân phối, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào các khâu trung gian.
Điểm đặc biệt của “Chợ phiên số” là người sản xuất trực tiếp xuất hiện trên màn hình để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ quy trình làm ra nông sản và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng. Các thành viên HTX Thành Đạt, trong đó có những người dân tộc Tày, đã giới thiệu mật ong hoa nhãn, hoa vải, hoa keo với giá khuyến mãi 100.000 đồng/chai, thấp hơn mức giá niêm yết 150.000 đồng. Bún khô làm từ gạo bao thai cũng được giới thiệu cùng hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng và bảo quản.
Kết thúc chương trình, 4 nhóm sản phẩm với hơn 10 mã hàng và quy cách đóng gói đã có đơn. Mắc ca OCOP là một trong những mặt hàng được quan tâm nhiều, với các đơn mua mắc ca tươi tách vỏ từ 1-3 kg và hơn 30 hộp, gói mắc ca sấy.
Nho Hạ Đen tươi và rượu nho Hạ Đen cũng ghi nhận đơn hàng từ khách lẻ và đại lý. Mật ong nguyên chất, mật ong rừng bán được hơn 15 chai, hũ; các combo bún khô, mì phở đặc sản có hơn 20 suất được chốt.Không chỉ bán lẻ, chương trình còn mở ra cơ hội kết nối với khách hàng doanh nghiệp. Gần 30 khách hàng cá nhân để lại số điện thoại chốt đơn. Một số đại lý phân phối cũng đặt mua số lượng lớn và yêu cầu xuất hóa đơn VAT để đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ.
Từ một phiên livestream, các sản phẩm đặc trưng của vùng DTTS&MN có thêm cơ hội vượt qua giới hạn về địa lý để tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa phương. Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên cho biết sẽ tiếp tục duy trì “Chợ phiên số” định kỳ. Mục tiêu là giúp các HTX nâng cao kỹ năng kinh doanh trên môi trường số, mở rộng kênh phân phối và từng bước xây dựng thị trường ổn định cho nông sản địa phương.
Nghĩa Nguyễn (tổng hợp)