Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng kết thúc chiến dịch quân sự tại Iran dù tuyến đường biển huyết mạch Hormuz vẫn đang bị phía Tehran phong tỏa.

Chiến dịch Iran: Ưu tiên mục tiêu cốt lõi để tránh sa lầy quân sự

Theo các nguồn tin từ tờ The Wall Street Journal, ngày 31.3. Tổng thống Donald Trump đã thông báo với các trợ lý về ý định chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran. Ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn đang trong tình trạng bị phong tỏa; người đứng đầu Nhà Trắng vẫn chấp nhận để ngỏ khả năng Tehran duy trì quyền kiểm soát tuyến đường biển này và sẽ tìm cách xử lý vấn đề vào một thời điểm khác trong tương lai.

Quyết định này xuất phát từ việc ông Trump và các cố vấn lo ngại rằng; nỗ lực mở cửa eo biển bằng vũ lực sẽ kéo Mỹ vào một cuộc xung đột dài hơi hơn dự kiến. Mục tiêu ban đầu của Washington chỉ gói gọn trong khoảng từ 4 đến 6 tuần. Việc thay đổi lộ trình cho thấy; sự thận trọng của chính quyền Mỹ trước nguy cơ bị lún sâu vào một cuộc chiến không hồi kết tại khu vực Trung Đông đầy biến động.

Thay vì duy trì cường độ tấn công để giải tỏa eo biển; Mỹ chuyển trọng tâm vào việc làm suy yếu năng lực hải quân và kho tên lửa của Iran. Sau khi đạt được các mục tiêu quân sự cốt lõi này; Washington dự định giảm dần hoạt động giao tranh; chuyển sang sử dụng áp lực ngoại giao để buộc Tehran khôi phục tự do thương mại. Nếu biện pháp này không hiệu quả; Mỹ sẽ thúc giục các đồng minh tại châu Âu và vùng Vịnh trực tiếp dẫn dắt các chiến dịch mở lại tuyến hàng hải.

Rủi ro kinh tế và những thông điệp mâu thuẫn từ Nhà Trắng

Trong thời gian qua; Tổng thống Trump đã đưa ra những tuyên bố khá trái ngược nhau về tình hình khu vực. Có thời điểm; ông đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự và trung tâm dầu mỏ Kharg của Iran; nhưng sau đó lại hạ thấp tầm quan trọng của eo biển Hormuz đối với lợi ích của Mỹ. Ông cho rằng đây là vấn đề mà các quốc gia khác cần có trách nhiệm tự giải quyết; thay vì trông chờ hoàn toàn vào sự can thiệp của Washington.

Tuy nhiên; giới chuyên gia lại bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước hướng tiếp cận này của chính quyền Mỹ; Bà Suzanne Maloney từ Viện Brookings nhận định; việc dừng chiến dịch khi eo biển vẫn đóng cửa là một hành động thiếu trách nhiệm; bởi nền kinh tế Mỹ không thể đứng ngoài những thiệt hại toàn cầu do đứt gãy chuỗi cung ứng.Thực tế; giá dầu thô tại Mỹ đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng; có nguy cơ chạm mốc 200 USD nếu tình trạng tắc nghẽn kéo dài.

Bất chấp những biến động tiêu cực trên thị trường năng lượng; Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vẫn đưa ra những đánh giá lạc quan. Ông khẳng định; thị trường toàn cầu hiện vẫn được cung cấp đầy đủ và quyền tự do hàng hải tại khu vực chiếm 20% lượng dầu mỏ thế giới này sẽ sớm được khôi phục. Theo kế hoạch; các đội tàu hộ tống của Mỹ; hoặc một liên minh đa quốc gia sẽ đảm nhận vai trò bảo vệ an ninh cho tàu hàng trong thời gian tới.

Theo: Báo Thanh Niên

Từ Khóa: