Cha mẹ Mỹ lùng mua điện thoại cục gạch cho con đang quay lưng với smartphone, họ chọn điện thoại “cục gạch” để con tránh mạng xã hội, tăng vận động và tuổi thơ ngoài trời
- Ông Trump phản ứng gay gắt vụ tấn công nơi ở ông Putin
- Sinh viên sư phạm ra trường vẫn mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ
- Cam Vân Đồn vào mùa chín vàng dịp cuối năm
Xem nhanh
Cha mẹ Mỹ lùng mua điện thoại cục gạch cho con tìm lại tuổi thơ cho trẻ
Tại một công viên ngoại ô bang New Jersey; hình ảnh quen thuộc của thời đại số gần như biến mất. Trẻ em leo xà, đá bóng, vẽ phấn trên nền xi măng; thay vì cúi đầu vào màn hình điện thoại. Không gian rộn ràng ấy phản ánh một xu hướng nuôi dạy con đang âm thầm lan rộng tại Mỹ; hạn chế tối đa công nghệ số trong đời sống trẻ nhỏ.
Phong trào này được nhiều phụ huynh gọi là một cuộc “quay đầu”; nhằm sửa chữa những hệ lụy mà việc lạm dụng thiết bị thông minh mang lại. Theo bà Holly Moscatiello, nhà sáng lập tổ chức phi lợi nhuận The Balance Project; nhiều gia đình đã nhận ra rằng công nghệ không chỉ làm trẻ lệ thuộc; mà còn thu hẹp khả năng giao tiếp và vận động tự nhiên.
Ryan Glubo, phụ huynh sống tại Oceanport; New Jersey, có hai con 8 và 4 tuổi, cho biết anh dự định chờ đến khi con 16 tuổi mới cho sử dụng smartphone và 18 tuổi mới tiếp cận mạng xã hội. “Tôi muốn con có một tuổi thơ thật, chứ không phải lớn lên qua màn hình”, anh chia sẻ.
Cha mẹ Mỹ nói không với smartphone trước tuổi vị thành niên
Năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng của phong trào “trẻ em không smartphone”. Xu hướng này chịu ảnh hưởng mạnh từ nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, tác giả cuốn sách The Anxious Generation (Thế hệ lo âu). Ông kêu gọi không cho trẻ sử dụng smartphone trước 14 tuổi để bảo vệ sức khỏe tâm thần.
Trước đó, nhiều gia đình Mỹ rơi vào mô hình “nuôi con trong lồng kính”; khi mọi hoạt động của trẻ đều được theo dõi bằng camera; đồng hồ thông minh và ứng dụng giám sát. Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy hơn 50% trẻ em dưới 12 tuổi tại Mỹ; đã từng dùng smartphone.
Nghịch lý nằm ở chỗ; càng gắn bó với thế giới số, trẻ em lại càng bị hạn chế tự do ngoài đời thực. Khảo sát của Jonathan Haidt cho thấy phần lớn trẻ từ 8 đến 12 tuổi không được phép tự đi chơi ngoài khu dân cư; thậm chí khoảng 25% không được chơi một mình ngay trước cửa nhà.
Nhiều phụ huynh cho rằng nỗi sợ an ninh bị phóng đại; đã vô tình đẩy trẻ em vào không gian ảo, nơi mạng xã hội lấp đầy khoảng trống của những giờ chơi tự do.
Điện thoại cục gạch trở thành lựa chọn thay thế
Tại Seattle, một số gia đình đã chọn giải pháp công nghệ thấp; trang bị cho con điện thoại “cục gạch” chỉ có chức năng nghe gọi cơ bản. Những thiết bị này không truy cập mạng xã hội, không ứng dụng giải trí; giúp trẻ giữ liên lạc với gia đình mà không bị cuốn vào thuật toán số.
Startup Tin Can là một trong những đơn vị cung cấp loại điện thoại này. Sản phẩm cho phép gọi số khẩn cấp; liên lạc nội bộ giữa các máy cùng hệ thống và thiết lập khung giờ yên lặng. Với chi phí khoảng 10 USD mỗi tháng, thiết bị đang được phụ huynh tại cả 50 bang Mỹ tìm mua.
Hiệu ứng lan tỏa diễn ra rõ rệt tại các cộng đồng dân cư. Khi một gia đình tiên phong sử dụng điện thoại “cục gạch”, nhiều gia đình khác nhanh chóng làm theo. Megan Timmermann, một bà mẹ ở Seattle, cho biết bà mong con mình có được sự độc lập và hồn nhiên như thế hệ cha mẹ từng trải qua.
Không dừng ở cấp độ gia đình, phong trào này còn được thể chế hóa bằng chính sách. Tính đến tháng 11/2025, 36 bang và thủ đô Washington D.C đã ban hành quy định hạn chế sử dụng điện thoại trong trường học. Bên cạnh đó, hơn 130.000 phụ huynh Mỹ đã ký cam kết “Wait Until 8th”, đồng thuận không cho con dùng smartphone ít nhất đến khi học hết lớp 8.
Theo: VnExpress