Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17/7 xác nhận đã phát động đợt không kích thứ sáu liên tiếp vào Iran, nhắm vào cả sân bay và cầu đường, trong khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ mở rộng chiến dịch ném bom sang các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran.
- Tin vui cho người làm công: Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng mạnh từ 2027
- Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Văn: Hành trình vượt bệnh tật, tìm lại bình an
- Nghệ An đặt mục tiêu giảm 35% cơ sở giáo dục, nhiều trường sẽ sáp nhập
CENTCOM xác nhận đợt tấn công mới vào Iran nhằm làm suy giảm hơn nữa năng lực quân sự của Tehran, diễn ra sau khi ông Trump đầu tuần này đe dọa mở rộng chiến dịch ném bom sang các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng năng lượng và cầu đường của Iran. Các đợt không kích trước đó tập trung vào hệ thống tên lửa, phòng không và tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại khu vực eo biển Hormuz, gồm cảng Bandar Abbas, đảo Qeshm, Jask và Sirik.
Theo giới chức Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến hơn 35 người thiệt mạng và trên 300 người bị thương. Iran tuyên bố đang tham gia vào một “cuộc chiến sinh tồn” với Mỹ và dọa cắt đứt thêm các hoạt động xuất khẩu năng lượng trong khu vực. Đại tá Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, cảnh báo Tehran có thể mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trong khu vực nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa tấn công các cây cầu và nhà máy điện, đồng thời khẳng định Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào eo biển Hormuz, coi đây là “lằn ranh đỏ không thể xâm phạm.
Iran cũng đã yêu cầu lực lượng Houthi tại Yemen chuẩn bị phong tỏa tuyến vận chuyển dầu qua Biển Đỏ nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng điện của nước này — điều này có thể tạo ra mối đe dọa mới nghiêm trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, đặc biệt khi một phần hoạt động vận chuyển đã được chuyển hướng sang tuyến Biển Đỏ. Tổng thống Trump không loại trừ khả năng mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Iran, tuy nhiên kế hoạch này sẽ đối mặt với nhiều thách thức.
Ông Trump tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ kiểm soát eo biển Hormuz và khẳng định cuộc chiến với Iran đang diễn ra “rất nhanh” ngay cả khi nó đã vượt qua các thời hạn trước đó mà ông từng dự đoán. Hầu như không có dấu hiệu cho thấy chiến lược quân sự vốn đã không thể buộc Iran phải nhượng bộ trước đây sẽ thành công ở lần này; sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được cách đây một tháng đổ vỡ, ông Trump rơi vào thế khó khi tìm cách phá thế kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, đồng thời buộc Iran chấp nhận các yêu cầu của Mỹ.
Pakistan bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang hiện nay, nhấn mạnh xung đột không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào và kêu gọi các bên nối lại đối thoại. Làn sóng không kích hiện nay có thể đóng vai trò là các chiến dịch định hình, giúp ông Trump có thêm lựa chọn bằng cách phá hủy các năng lực quân sự mà Mỹ muốn vô hiệu hóa trước khi tiến hành các bước đi mạnh hơn — nhưng Iran vẫn sở hữu kho tên lửa và UAV đáng kể, và mỗi đêm không kích thêm là một lần thu hẹp thêm không gian cho bất kỳ thỏa thuận nào còn có thể đạt được.
Ninh Lý (tổng hợp)