Ở vùng núi huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) có một loại cây xum xuê với hàng nghìn quả từ gốc đến ngọn. Loại cây này đang được giới chơi cây cảnh săn lùng, có giá từ hàng chục triệu đồng.

Cây cổ thụ nghìn quả từ gốc tới ngọn: Đại gia xin mua, cụ chủ lắc đầu;
Cây cổ thụ nghìn quả từ gốc tới ngọn ở Hà Tĩnh (ảnh: Vietnamnet).

Hà Tĩnh đang vào mùa thu hoạch dâu đất (tiếng Hà Tĩnh gọi là cây du da). Đây là loại cây ăn quả được trồng nhiều ở các huyện miền núi. Mỗi cây dâu có hàng nghìn quả, trĩu quả xum xuê từ gốc đến ngọn… nên được nhiều người săn lùng mua về làm cảnh, với giá hàng chục triệu đồng hoặc hơn.

Cây cổ thụ nghìn quả từ gốc tới ngọn: Đại gia xin mua, cụ chủ lắc đầu;
Những cây dâu da cổ thụ mọc tự nhiên nên thế cây rất đẹp (ảnh: Báo mới).

Bà Trần Thị Hoa (66 tuổi, ngụ xã Hà Linh) cho Vietnamnet biết: “Gia đình tôi có một cây du da cổ thụ. Nhiều người vào trả giá hàng chục triệu nhưng tôi không bán. Họ thích cây du da vì nó trông rất ấm áp, xum xuê. Nhưng tôi không bán vì để chỗ cho con cháu lui về, để cây sống trong vườn làm niềm vui tuổi già ”.

Cây cổ thụ nghìn quả từ gốc tới ngọn: Đại gia xin mua, cụ chủ lắc đầu;
Bà Hòa bên gốc cây dâu đất cổ thụ của gia đình (ảnh: Vietnamnet).
Quả dâu đất có vị ngọt thanh. Tuy nhiên cũng có cây lại cho ra quả hơi chua (ảnh: Tin Tức Online).
Cây dâu da còn là địa “check in”, chụp ảnh sống ảo của nhiều bạn trẻ (ảnh: Vietnamnet).
Cây du da nghìn quả mọc tua tủa từ góc đến tận ngọn.