Nóng: Ca tử vong ở TP. HCM gấp hơn 3 lần các nơi cộng lại; “Hũ đựng tro cốt phải đựng trong hộp”; 3 trung tâm hồi sức tích cực 1.500 giường hoạt động.

Ca tử vong ở TP. HCM gấp hơn 3 lần các nơi cộng lại

Sáng 8/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 thông báo có 234 ca tử vong (3017-3250) tại 13 tỉnh, thành phố.

Trong đó, TP. HCM từ ngày 6-7/8 tử vong 185 ca; các tỉnh thành Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long ngày 7/8 mỗi nơi tử vong 7 ca; các tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa, Tây Ninh, Tiền Giang ngày 7/8 mỗi nơi tử vong 5 ca. Tỉnh Bình Thuận ngày 7/8 tử vong 3 ca; Sóc Trăng ngày 7/8 tử vong 2 ca; các tỉnh Bình Dương, Hậu Giang, Trà Vinh ngày 7/8 mỗi nơi tử vong 1 ca.

Làm một phép so sánh, có thể thấy số ca tử vong vì Covid-19 ở TP. HCM gấp hơn 3 lần các nơi cộng lại.

“Hũ đựng tro cốt phải đựng trong hộp”

Báo Thanh Niên vừa phỏng vấn ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP. HCM về vấn đề lo hậu sự cho người qua đời vì mắc Covid-19.

Với câu hỏi: “Có hình ảnh người đi xe máy được mạng xã hội cho là đi giao tro cốt ca mắc Covid-19 tử vong, thì người đó thuộc đơn vị chức năng hay bên cơ sở hỏa táng?”; ông Thắng cho biết: “Đó là thông tin trên mạng xã hội, TP cũng đang giao các đơn vị chức năng kiểm tra theo quy định.

Bộ Tư lệnh Thành phố làm thủ tục nhận hũ cốt tại Trung tâm hoả táng Bình Hưng Hoà chiều 7/8/2021 (ảnh: Báo Pháp luật TP. HCM/Bộ Tư lệnh TP).
Bộ Tư lệnh Thành phố làm thủ tục nhận hũ cốt tại Trung tâm hoả táng Bình Hưng Hoà chiều 7/8/2021 (ảnh: Báo Pháp luật TP. HCM/Bộ Tư lệnh TP).

Hiện nay, quân đội sẽ tiếp nhận tro cốt, chuyển đến từng gia đình một cách chu đáo. Trường hợp gia đình chưa có điều kiện nhận, tổ chức tôn giáo sẽ tiếp nhận tro cốt. Trung tâm hỏa táng không tự tổ chức chuyển giao bất cứ trường hợp nào nữa.

Hũ đựng tro cốt phải đựng trong hộp đúng quy cách, trân trọng và ấm áp tình nghĩa” (Đọc tiếp)

3 trung tâm hồi sức tích cực quy mô 1.500 giường hoạt động

Chiều 7/8, tại TP.HCM, 3 trung tâm hồi sức tích cực trực thuộc sự quản lý của 3 bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt, bao gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Huế đã hoạt động.

3 trung tâm hồi sức tích cực này có quy mô 1.500 giường, đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16 (quận 7); Bệnh viện dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh); và tại quận Tân Phú; mỗi trung tâm quy mô 500 giường.

3 trung tâm hồi sức tích cực này sẽ điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch trong bối cảnh số ca mắc và tử vong ở TP. HCM ngày một tăng cao.

Nữ bác sĩ bị phạt 15 triệu đồng vì làm lây lan dịch

Theo VnExpress, ngày 7/8, bà Qua Thụy Bạch, 38 tuổi, bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, bị phạt 15 triệu đồng vì đi tỉnh khác trở về nhưng không khai báo y tế, làm lây dịch bệnh.

Bà Bạch nghỉ việc ở Đồng Nai hồi tháng 5, về quê tại xã Phúc Lạc, rồi nộp đơn xin việc tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Sáng 14/6, khi đến bệnh viện nhận công tác, bà khai “không đi đâu” trong 14 ngày qua, sau đó vào làm việc tại khoa sản.

10 ngày sau, Bệnh viện Bình Thuận phát hiện bà Bạch dương tính nCoV. Lúc này bà mới khai, trước hôm nhận công tác có đi Đồng Nai giải quyết việc riêng, về lại Bình Thuận bằng xe khách đường dài bắt dọc đường nhưng không khai báo y tế tại điểm kiểm dịch.

Bệnh viện tỉnh Bình Thuận bị phong tỏa do nữ bác sĩ khoa sản nhiễm nCoV, hôm 24/6
Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Bị nhiễm Covid-19 từ người trên xe khách Trung Đức tuyến TP.HCM – Hải Phòng, bà lây bệnh cho người thân trong gia đình và những người khác tại Khoa sản. Từ đây phát sinh chùm ca bệnh phức tạp lây cho nhiều người ở TP Phan Thiết và các huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam.

Đến thời điểm bị phạt, bà Bạch được xác nhận đã khỏi bệnh (Đọc tiếp)