Nóng: Ca nhiễm mới vẫn tăng dữ dội ở TP. HCM – 80% không triệu chứng hoặc nhẹ; Dịch tấn công mạnh vào các tỉnh miền Trung

Thêm 149 ca, TP. HCM có 94 người

Trong đó, có 3 ca nhập cảnh.

146 ca trong nước, gồm: TP. HCM (94), Bình Dương (32), Bắc Giang (12), Bắc Ninh (4), Nghệ An (2), Hòa Bình (1), Đà Nẵng (1).

Số ca nhiễm ở TP. HCM những ngày qua vẫn tăng dữ dội so với giai đoạn đầu đợt dịch thứ 4; TP. liên tiếp ghi nhận mức trên 50 ca/6 tiếng. Cụ thể, trưa hôm qua 27/6 thêm 76 ca; tối qua 95 ca; sáng nay 62 ca.

Dịch tấn công mạnh vào các tỉnh miền Trung

Trong 16 giờ qua, Phú Yên ghi nhận thêm 20 người dương tính nCoV, nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh lên 58; trong đó Bộ Y tế đã công bố 38 ca (Đọc tiếp).

Tại Quảng Ngãi, trong sáng 28/6, địa phương này ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính. Tính từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 41 ca dương tính đều cư trú ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh.

Sáng nay, Nghệ An cũng ghi nhận thêm 9 ca nhiễm mới.

80% bệnh nhân ở TP. HCM không triệu chứng hoặc nhẹ

Đó là nhận định của Sở Y tế TP. HCM sau khi thực hiện những cuộc thống kê. Cụ thể, khoảng 1,3% bệnh nhân có triệu chứng nặng, cần hỗ trợ hô hấp, 68% ca mắc Covid-19 không có triệu chứng.

Tiêm vắc xin Covid-19 ở TP. HCM (ảnh chụp màn hình video trên báo Thanh Niên).
Tiêm vắc xin Covid-19 ở TP. HCM (ảnh chụp màn hình video trên báo Thanh Niên).

Theo lãnh đạo HCDC, nhiều ca nhiễm không triệu chứng gây khó khăn cho truy vết (Đọc tiếp).

11 bệnh nhân tiên lượng rất xấu, 164 ca nặng và nguy kịch

Theo Bộ Y tế, cả nước đang có 204 ca tiên lượng nặng; 111 ca nặng, phải thở oxy; 5 ca nặng, thở oxy dòng cao (thở máy không xâm nhập); 32 ca nguy kịch phải thở máy; 16 ca nguy kịch phải chạy ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể).

Trong đó, có 11 bệnh nhân tiên lượng tử vong, đang điều trị tại Bắc Giang, Bắc Ninh, TP. HCM, Hà Nội.

Người đi qua Đồng Nai phải có xét nghiệm âm tính

Đồng Nai đang lên phương án đề xuất những người di chuyển qua địa bàn tỉnh này phải có xét nghiệm âm tính để kiểm soát dịch bệnh.

Ông Thái Bảo – phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nói trên Tuổi Trẻ lý do thực hiện đề xuất trên là: Đồng Nai có 32 khu công nghiệp, với 1,2 triệu công nhân lao động; nếu dịch xâm nhập các khu công nghiệp, thì nguy cơ bùng phát và mức độ lây lan dịch sẽ rất khủng khiếp.

“Vì vậy, nỗi lo lớn nhất của chúng tôi hiện nay là làm sao phải ngăn chặn được sự xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh, nhất là ở các khu công nghiệp”, ông Bảo nói (Đọc tiếp).