Đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông vào Việt Nam vừa bị xóa sổ, phanh phui thủ đoạn ngụy trang vàng thỏi trong các lô hàng điện tử.

Hành trình bóc gỡ mạng lưới xuyên biên giới

Công an thành phố Hà Nội vừa chính thức khởi tố 7 đối tượng liên quan đến một đường dây vận chuyển vàng trái phép với số lượng đặc biệt lớn. Chuyên án này bắt đầu từ tháng 10 năm 2025, khi các trinh sát phát hiện những dấu hiệu bất thường về dòng hàng hóa từ Hồng Kông đổ về Việt Nam. Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng nhận diện đây là một tổ chức có tính chất chuyên nghiệp và phương thức hoạt động hết sức kín kẽ.

Sau khoảng 6 tháng kiên trì bám sát địa bàn, vào ngày 15 tháng 4, lực lượng công an đã quyết định triển khai phương án bắt quả tang. Nhóm đối tượng bị khống chế ngay khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng tại khu vực phường Bồ Đề, quận Long Biên. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ trực tiếp 5kg vàng nguyên liệu dạng thỏi cùng nhiều tài liệu liên quan đến các giao dịch trước đó.

Kết quả điều tra ban đầu xác định người điều hành toàn bộ hoạt động này là một người mang quốc tịch Trung Quốc tên Chí. Để đưa được số lượng vàng khổng lồ qua biên giới, đối tượng này đã sử dụng thủ đoạn cất giấu vàng bên trong các lô hàng thiết bị điện tử dân dụng. Đây là cách thức nhằm đánh lừa các quy trình kiểm soát hải quan thông thường bằng việc tận dụng danh mục hàng hóa nhập khẩu phổ biến.

Quy mô buôn lậu vàng và mạng lưới tiêu thụ

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng ước tính đường dây này đã vận chuyển trót lọt khoảng 8.000 cây vàng, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng. Trong quá trình khám xét các địa điểm liên quan, cảnh sát đã thu giữ thêm hơn 32kg vàng nguyên liệu khác. Toàn bộ số hàng này đều không có bất kỳ hóa đơn hay chứng từ hợp pháp nào, cho thấy quy mô khổng lồ của thị trường vàng ngầm.

Trong cấu trúc của đường dây, Đỗ Minh Đức, 38 tuổi, trú tại Bắc Ninh, giữ vai trò mắt xích quan trọng trong việc tiếp nhận và điều phối. Đức không trực tiếp thực hiện tất cả các khâu mà tổ chức một hệ thống người vận chuyển để giao vàng cho nhóm 5 người Trung Quốc làm việc tại một kho hàng ở địa phương. Tại đây, vàng được bóc tách khỏi thiết bị điện tử rồi dùng hóa chất xử lý và đúc lại thành thỏi.

Số vàng sau khi được tinh luyện sẽ được bán ra thị trường với mức giá khoảng 4 tỷ đồng mỗi kilôgam. Nhiều cửa hàng vàng lớn tại Hà Nội được xác định là điểm cuối của mạng lưới tiêu thụ này, nơi vàng lậu được chế tác thành trang sức hoặc vàng miếng để bán cho người dân. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh đã tiếp tay cho hoạt động này.

Vũ Phượng (tổng hợp)

Từ Khóa: