Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ xuất quân ngày 28/6 tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, đưa đội công tác sang Cộng hòa Bolivar Venezuela hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn sau hai trận động đất.

Đội gồm 10 cán bộ — một sĩ quan và 9 quân nhân chuyên nghiệp — cùng 8 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn và trang thiết bị chuyên dụng. Nhiệm vụ được triển khai theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu, dự kiến kéo dài khoảng 20 ngày và có thể gia hạn tùy yêu cầu thực tế.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chủ trì lễ xuất quân và giao nhiệm vụ trực tiếp cho đội. Trước đó, ngày 27/6, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ riêng cho toàn bộ lực lượng Việt Nam tham gia đợt cứu trợ này.

Theo Bộ đội Biên phòng, các cán bộ được chọn đều có chuyên môn và kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn quốc tế. Đội đã hoàn thành khám sức khỏe, chuẩn bị hộ chiếu, hồ sơ, quân tư trang, thuốc quân y và các điều kiện bảo đảm theo quy định trước khi xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu đội công tác chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và pháp luật nước sở tại, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Việt Nam và quốc tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, trang bị và chó nghiệp vụ.

Bối cảnh mà đội công tác được cử sang không nhỏ. Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6 tại Venezuela đã khiến ít nhất 1.430 người thiệt mạng, 3.238 người bị thương và khoảng 50.000 người mất tích. Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại vật chất khoảng 6,7 tỷ USD — tương đương 6% GDP của quốc gia này — chủ yếu là tổn thất về nhà ở và tài sản tại các trung tâm kinh tế ven biển miền Bắc, gồm Thủ đô Caracas và các bang La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy, Aragua.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) ước tính thiệt hại trực tiếp từ 4,7 tỷ USD đến 8,7 tỷ USD, chưa tính hạ tầng, gián đoạn kinh tế và chi phí tái thiết dài hạn. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho rằng khoảng 6,76 triệu người có thể cần hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở, nước sạch, y tế và hàng hóa cứu trợ thiết yếu.

Các đội cứu hộ quốc tế đang chạy đua với thời gian khi đã qua hơn 72 giờ kể từ khi động đất xảy ra — mốc mà khả năng sống sót của người bị vùi lấp giảm đáng kể. Sự tham gia của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, theo yêu cầu từ Bộ Quốc phòng, xác định vai trò cụ thể: tìm kiếm người còn sống trong đống đổ nát bằng lực lượng chó nghiệp vụ và thiết bị chuyên dụng.

Trần Yên (tổng hợp)

Từ Khóa: