Vụ trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn vừa được lực lượng chức năng tiến hành thành công sau 51 năm chìm dưới cát. Nhiều di vật quân sự, đạn pháo và mẩu xương người đã được phát hiện tại hiện trường.
- Phép biến hóa của Sa Tăng: Giải mã bản lĩnh thực sự
- Mưa đá phủ trắng mặt đất tại Điện Biên, nhiều nhà dân bị tốc mái
- Tổng hình phạt 17 năm tù cho kẻ nổ súng truy sát cha vợ
Qúa trình trục vớt phương tiện quân sự dưới lớp cát biển
Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn hoàn tất việc đưa một phương tiện thiết giáp lên bờ. Bước đầu, giới chức trách xác định đây là một chiếc xe tăng đã nằm lại dưới đáy biển suốt 51 năm qua. Quá trình di dời chỉ được tiến hành sau khi lực lượng công binh rà soát bom mìn kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Dữ liệu ghi nhận cho thấy xe thiết giáp có chiều rộng khoảng 3 mét, chiều cao 2,7 mét và chiều dài xấp xỉ 6 mét nếu không tính nòng pháo. Trải qua hơn nửa thế kỷ ngâm dưới nước mặn, thân xe đã rỉ sét nghiêm trọng, mất tháp pháo và chỉ lộ diện khi thủy triều rút xuống thấp.
Theo nhận định ban đầu, phương tiện này nhiều khả năng đã bị phá hủy hoặc bỏ lại trong đợt triệt thoái của quân đội chế độ cũ bằng đường biển vào cuối tháng 3 năm 1975,. Trước đây, một số bộ phận xe tăng khác cũng từng được tìm thấy tại khu vực này nhưng đều trong tình trạng hư hỏng nặng, không còn khả năng trưng bày.
Phát hiện nhiều vũ khí, di cốt và phương pháp bảo quản

(Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)
Song song với quá trình kéo phương tiện lên bờ, việc kiểm tra hiện trường đã mang lại những phát hiện đáng chú ý. Xung quanh và bên trong xác xe tăng, đội ngũ kỹ thuật thu giữ một lượng lớn quân dụng. Số hiện vật này bao gồm nhiều loại súng, các băng đạn cỡ 12 ly cùng 9 đầu đạn pháo cỡ 120 ly vẫn còn nguyên phần kíp nổ. Đây đều là các loại vật liệu nổ tàn dư chiến tranh tiềm ẩn rủi ro rất cao,.
Đặc biệt, sự hiện diện của một số mẩu xương cùng các vật dụng cá nhân đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận,. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy một sợi dây chuyền làm từ inox và những chiếc giày ngay tại nơi chiếc xe bị vùi lấp. Những di vật lịch sử này mở ra hướng tiếp cận mới trong việc xác minh danh tính và nguồn gốc chiếc xe.
Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết toàn bộ hiện vật đang được lưu giữ cẩn thận. Chúng sẽ được chuyển về xưởng sửa chữa của Phòng Hậu cần – Kỹ thuật để đánh giá chất lượng, qua đó cơ quan chuyên môn sẽ đề xuất phương án xử lý tiếp theo nhằm giải mã những bí ẩn lịch sử này.
Theo: Báo Dân trí