Bệnh thường gặp khi tựu trường gồm hô hấp, tiêu hóa, truyền nhiễm và ký sinh trùng. Phụ huynh cần chú ý tiêm phòng, dinh dưỡng và vệ sinh cho trẻ.
- Rèn luyện thể chất cho trẻ trước năm học
- Cúm mùa bùng phát vào thu: Nguy cơ biến chứng nặng
- Dự báo thời tiết ngày 4/9/2025: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa lớn
Xem nhanh
Bệnh thường gặp khi tựu trường là hô hấp
Theo bác sĩ Trần Nguyên Khôi; Phó khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng 2; tựu trường là thời điểm trẻ trở lại lớp học đông đúc, tiếp xúc nhiều bạn bè. Đây là môi trường lý tưởng để bệnh hô hấp lây lan nhanh chóng. Đa phần bệnh do siêu vi truyền qua giọt bắn từ ho; hắt hơi hay tiếp xúc gần.
Những bệnh phổ biến là cúm mùa; viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản. Ngoài ra, các biến chủng Covid-19 vẫn còn lưu hành nên nguy cơ lây nhiễm chưa giảm. Trẻ nhỏ thường sinh hoạt và sử dụng vật phẩm chung như đồ dùng học tập; nước uống. Điều này khiến nguy cơ nhiễm bệnh hô hấp tăng cao nếu không phòng ngừa đúng cách.

Bệnh thường gặp khi tựu trường là tiêu hóa
Khi đến trường, nhiều học sinh có thói quen dùng chung đồ ăn, nước uống,
hoặc ăn vặt ngoài cổng trường không bảo đảm vệ sinh. Đây là nguyên nhân gây bệnh tiêu hóa.
Trẻ dễ bị tiêu chảy cấp, rối loạn tiêu hóa, hoặc bệnh tay chân miệng. Bệnh tay chân miệng có thể lây từ dịch tiết như nước bọt, dịch mũi hoặc phân. Trong môi trường lớp học, bệnh tay chân miệng lây lan nhanh và dễ bùng phát thành ổ dịch. Trẻ có biểu hiện sốt, đau miệng, nổi bọng nước ở tay chân.
Để giảm nguy cơ, phụ huynh nên nhắc trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Ngoài ra, cần hạn chế ăn hàng quán không rõ nguồn gốc.
Bệnh thường gặp khi tựu trường là truyền nhiễm
Nhóm bệnh truyền nhiễm đã có vaccine cũng cần được chú ý. Nhiều trẻ chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm đủ liều có nguy cơ mắc bạch hầu, uốn ván, ho gà. Ngoài ra còn có bệnh sởi; quai bị, rubella, thủy đậu. Đây đều là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; có thể gây biến chứng và lây lan mạnh trong môi trường học đường.
Bên cạnh đó; trẻ còn dễ mắc bệnh do ký sinh trùng từ thói quen ăn uống không sạch. Những bệnh thường gặp là giun sán đường ruột hoặc viêm kết mạc do dùng chung khăn rửa. Các bệnh này nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe; gây gián đoạn việc học tập và sinh hoạt của trẻ.
Khuyến cáo phòng bệnh từ chuyên gia
Bác sĩ Khôi khuyên phụ huynh cần chủ động bảo vệ trẻ bằng cách tiêm ngừa đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng cân đối và duy trì thói quen ăn chín uống sôi.
Phụ huynh nên nhắc nhở trẻ rửa tay sạch trước khi ăn; sau khi đi vệ sinh và tránh dùng chung đồ dùng cá nhân. Đây là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Ngoài ra, trẻ cần đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho hoặc hắt hơi.
Điều này giúp ngăn lây bệnh sang bạn bè, thầy cô trong lớp.
Nếu trẻ xuất hiện triệu chứng sốt; ho, mệt mỏi, phụ huynh phải báo giáo viên và đưa con đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.
Nguồn: Phunutoday