Nóng: Bé trai 10 tuổi ở khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) rơi từ tầng 5 chung cư; Em bé sinh non nhất thế giới đón sinh nhật đầu tiên

Bé trai 10 tuổi rơi từ tầng 5 chung cư

Chủ tịch phường Phú La (Hà Đông, Hà Nội) cho biết vụ việc xảy ra tại chung cư The K Park trong khu đô thị Văn Phú.

Khoảng 10h sáng 20/6, bé trai 10 tuổi bị rơi từ cửa sổ phòng ngủ tầng 5 chung cư, và bị mắc lại ở tầng 3. May mắn là cháu bé chỉ bị gãy tay và được gia đình đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Bé trai thời điểm gặp nạn.

Gia đình bé trai mới chuyển tới chung cư The K Park sinh sống. Khu vực cửa sổ cháu bé ngã xuống là cửa kính và gia đình chưa lắp lưới chắn (Đọc tiếp).

Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 qua đời

Chiều 20/6, giới chức y tế thông báo có thêm 2 bệnh nhân Covid-19 qua đời.

Một người là bệnh nhân 4391, nam, 53 tuổi, địa chỉ ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc.  Bệnh nhân này có tiền sử u lympho không Hodgkin từ tháng 9/2020, đã điều trị hóa chất 9 đợt, cao huyết áp.

Bệnh nhân còn lại số hiệu 6043, nam, 80 tuổi, địa chỉ ở Ninh Xá, TP Bắc Ninh. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, suy thận độ II và hen phế quản điều trị thường xuyên (Đọc tiếp).

Thêm 130 ca mới tại 7 tỉnh, thành

Trưa nay, các tỉnh, thành có thêm bệnh nhân gồm: Bắc Giang (53), TP. HCM (34), Đà Nẵng (18), Bình Dương (13), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1).

Trong số này, 127 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc địa điểm đã được phong tỏa.

Hai ca dương tính trên chuyến bay đưa đội tuyển Việt Nam về nước

Trong số 102 ca công bố ngày 19/6, có hai ca bệnh mang số BN12854-BN12855 đi trên chuyến bay QH9305. Đây cũng là chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước.

Trước khi khởi hành, VFF cũng đã nhận được thông tin trên. Trên chuyến bay, đội tuyển được bố trí tại một khoang riêng, tách biệt với nhóm hành khách phía sau 6 hàng trống, mặc trang bị phòng hộ trong suốt hành trình bay và cho tới khi về tới địa điểm cách ly tập trung y tế.

Sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng, trả hành khách, máy bay đã tiếp tục chở đội tuyển bay vào TP. HCM và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h20 sáng 17/6.

Toàn đội được bố trí cách ly tập trung y tế tại một khách sạn ở Q7- TP. HCM và đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đợt đầu tiên.

Kết quả, tất cả các thành viên đội tuyển đều âm tính. Đợt xét nghiệm RT-PCR kế tiếp sẽ vào ngày 23/6 tới (Đọc tiếp).

Em bé sinh non nhất thế giới đón sinh nhật đầu tiên

Ngày 5/6, Richard – em bé sinh non với cân nặng hơn 300 g, đã được đón sinh nhật đầu tiên dù từng nằm trong nhóm có 0% khả năng sống sót.

Richard chào đời với cân nặng 337 g tại bệnh viện nhi bang Minnesota ở thành phố Minneapolis (Mỹ) vào tháng 6 năm ngoái, sau khi mẹ bé bị biến chứng y khoa khiến cô chuyển dạ ngay ở tháng thứ 5 thai kỳ.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Sinh ra trước dự sinh 131 ngày, Richard nhỏ tới mức bố mẹ chỉ có thể ôm em trong lòng bàn tay. Cậu bé được Guinness công nhận là em bé sinh non nhất thế giới. Bác sĩ khi đó cảnh báo bố mẹ Richard nên chuẩn bị tình huống xấu nhất, vì khả năng sống sót của những em bé sinh non như này là 0%.

Tháng 12/2020, sau 6 tháng nằm viện, Richard đã có thể trở về nhà. “Ngày Richard xuất viện là một ngày thật sự đặc biệt. Tôi vẫn nhớ mình đã bế cậu bế khỏi cũi và ôm lấy cậu bé trong nước mắt”, bác sĩ Kern kể. “Tôi không thể tin được đây là cậu bé từng yếu tới mức tôi nghĩ rằng khó có thể sống sót” (Đọc tiếp).