Sau khi suy yếu khi đi qua miền nam Trung Quốc, bão Saudel bất ngờ mạnh trở lại trên Biển Đông và lần thứ ba đổ bộ Trung Quốc, buộc hơn 83.000 người sơ tán.
- Hải Phòng tăng cường xử lý vi phạm giao thông dịp lễ
- 270.000 lượt khách và bài toán giữ sức hút cho Nghệ An
- Trump tuyên bố Mỹ đang nắm lợi thế trong cuộc đối đầu Iran
Bão Saudel, cơn bão thứ 18 tại Trung Quốc trong năm 2026, đổ bộ khu vực ven biển huyện Chương Phố, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, khoảng 6h30 ngày 3/9.
Theo Đài Khí tượng tỉnh Phúc Kiến, sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 23 m/giây. Đây là lần thứ ba Saudel đổ bộ vào lãnh thổ Trung Quốc, sau hai lần tại tỉnh Chiết Giang ngày 28/8.
Trước 7h cùng ngày, hơn 83.000 người tại Phúc Kiến đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Mưa lớn cũng khiến nhiều thành phố phải tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh và trường học.
Điểm khác thường của Saudel nằm ở diễn biến sau khi bão đi qua miền nam Trung Quốc. Cơn bão từng suy yếu đáng kể, nhưng sau đó mạnh trở lại khi di chuyển trên Biển Đông trước khi tiến vào Phúc Kiến.
Diễn biến này khiến Saudel tiếp tục duy trì sức tàn phá ngay cả sau khi đã trải qua hai lần đổ bộ. Trong lần đổ bộ trước tại Chiết Giang, mưa cực đoan từng khiến hơn 2.500 giáo viên và học sinh mắc kẹt tại một trường học ở thành phố Ôn Châu.
Khi đó, lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị bay không người lái để đưa lương thực và nước uống vào khu vực bị ảnh hưởng.
Phúc Kiến huy động lực lượng lớn ứng phó
Đến 7h ngày 3/9, giới chức Phúc Kiến đã đóng 8 đoạn đường lớn và tạm dừng 657 chuyến vận tải. Hoạt động thi công tại 152 công trường cũng bị đình chỉ, trong khi hơn 150 điểm tham quan du lịch đóng cửa.
Khoảng 247.700 cư dân tại các khu vực có nguy cơ cao trong tỉnh đã được sơ tán từ cuối tháng 8, khi Saudel còn trong giai đoạn cảnh báo. Hoạt động học tập tại nhiều thành phố gồm Phúc Châu, Tuyền Châu và Ninh Đức cũng phải tạm dừng.
Chính quyền Phúc Kiến huy động hơn 20.000 nhân viên an ninh cùng 14.000 nhân viên cứu hộ để ứng phó. Lực lượng này được chuẩn bị nhằm tiếp cận các khu dân cư ngập nước và những khu vực có khả năng bị cô lập.
Quy mô ứng phó cho thấy việc Saudel mạnh trở lại đã làm thay đổi mức độ cảnh giác của chính quyền địa phương. Một cơn bão từng suy yếu không đồng nghĩa nguy cơ đã kết thúc.
Saudel cũng không phải hiện tượng thời tiết duy nhất gây sức ép lên miền nam Trung Quốc trong mùa bão năm nay. Trước đó, hơn 50.000 người tại Quảng Tây từng phải sơ tán do một cơn bão khác.
Các đợt thiên tai liên tiếp khiến nhiều khu vực gần như không có nhiều thời gian phục hồi trước khi phải tiếp tục ứng phó. Trong khi đó, nhiều khu vực khác tại châu Á cũng đang chịu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Trường hợp Saudel đặt ra một vấn đề rõ ràng đối với công tác cảnh báo: một cơn bão suy yếu chưa chắc đã là một mối đe dọa đã kết thúc.
Khi điều kiện trên biển thuận lợi, hệ thống bão có thể mạnh trở lại và thay đổi nhanh chóng trước khi tiếp tục đổ bộ. Với Phúc Kiến, lần đổ bộ thứ ba của Saudel cho thấy việc đánh giá rủi ro không thể chỉ dựa vào sức mạnh của bão ở thời điểm trước đó.
Diễn biến của Saudel vì thế tạo ra khoảng cách đáng chú ý giữa dự báo về một cơn bão đã suy yếu và thực tế khi nó quay trở lại với sức mạnh đáng kể.
Hồng Sơn (tổng hợp)