Tòa án tại Sài Gòn vừa tuyên án tù đối với nhóm cán bộ và doanh nhân móc nối nhập lậu hàng nghìn thùng sữa ngoại không đủ điều kiện vào Việt Nam.
Nhập lậu sữa ngoại và những phán quyết nghiêm khắc của tòa án
Ngày 3/4 tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra phán quyết đối với các bị cáo trong đường dây buôn lậu sữa ngoại quy mô lớn. Trần Quốc Khánh, người đứng đầu chi nhánh Công ty Busan, đã nhận mức án 14 năm 6 tháng tù về hai tội danh buôn lậu và đưa hối lộ. Các đồng phạm khác bao gồm Trần Ngọc Dâng, Bùi Tiến Thiều và Nguyễn Thị Hiền cũng phải chịu mức án 10 năm tù cho mỗi người.
Về phía các cựu cán bộ công quyền, Nguyễn Phúc Lộc bị tuyên phạt 8 năm tù vì tội nhận hối lộ để bỏ qua các quy trình kiểm định hàng hóa. Cựu Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Nam Định, Hoàng Tiến Cường, lĩnh án hơn 2 năm tù vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhóm đối tượng này đã lợi dụng những kẽ hở trong quy trình thông quan để tuồn hàng không đạt chuẩn vào thị trường nội địa.
Tổng giá trị lô hàng sữa nhập khẩu trái phép từ các nhãn hiệu nổi tiếng như Ensure, Glucerna và Horizon ước tính lên tới 3,4 tỷ đồng. Bên cạnh hành vi buôn lậu, bị cáo Khánh còn chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa dữ liệu khai báo nhằm trốn tránh sự giám sát của cơ quan chức năng. Các bị cáo đã thừa nhận hành vi sai phạm trước những chứng cứ chặt chẽ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án
Nhập lậu sữa ngoại thông qua sự tiếp tay của cán bộ kiểm tra
Thủ đoạn của Trần Quốc Khánh là sử dụng pháp nhân công ty để nhập khẩu loại sữa Ensure vốn bị cấm bán chính thức tại Việt Nam. Do hám lợi từ mức lợi nhuận cao, Khánh đã chi hàng trăm triệu đồng để thực hiện các thủ tục “bôi trơn” hành chính liên quan. Bị cáo Nguyễn Phúc Lộc đã nhận tiền để giúp doanh nghiệp hoàn thiện các hồ sơ công bố sản phẩm dù không đủ điều kiện.
Tại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Nam Định, các tờ trình do Lộc soạn thảo được ký duyệt mà không qua khâu kiểm tra thực tế. Điều này dẫn đến sự sai lệch nghiêm trọng về thông tin bao bì và nguồn gốc xuất xứ của hàng nghìn thùng sữa ngoại nhập khẩu. Thậm chí, nhóm này còn gian dối khi khai báo sản phẩm dành cho người lớn thành đồ dùng cho trẻ nhỏ để dễ dàng lách luật.
Sự lỏng lẻo còn thể hiện ở khâu giám sát hải quan khi bị cáo Nguyễn Thị Hiền đã cố tình bỏ qua nhiều sai phạm về mã hàng. Việc tiếp tay này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp đưa hàng lậu qua cảng Sài Gòn một cách trót lọt và tiêu thụ rộng rãi. Vụ án không chỉ phơi bày sự thoái hóa của cán bộ mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng trong nước.
Theo: Báo Dân trí