Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lý Gia Hào cùng đồng phạm liên quan đến đường dây ma túy tại nhiều quận huyện.
- Người đàn ông Hà Nội suýt tử vong vì nhồi máu cơ tim
- Cụ bà tại Hà Nội mất gần 20 tỷ đồng vì mắc bẫy 74 hợp đồng kỳ nghỉ
- Nghệ An: Truy tìm nguyên nhân dòng nước lạ gây cá chết tại đập Ba Tru
Đường dây ma túy phát hiện từ đợt kiểm tra hành chính tại chung cư
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 25/5/2023, khi một nhóm thanh niên đang tụ tập tại căn hộ thuộc khu nhà ở Nguyễn Sơn, xã Bình Hưng thì bị kiểm tra đột xuất. Tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận sự hiện diện của nhiều người đang trong trạng thái sử dụng các chất cấm. Đây chính là mắt xích đầu tiên giúp lực lượng điều tra bóc tách một mạng lưới phân phối ma túy có quy mô hoạt động rộng khắp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Theo hồ sơ vụ án, Lý Gia Hào, 31 tuổi, được xác định là đối tượng cầm đầu, cùng với trợ thủ đắc lực là Hàng Trung Hào, 24 tuổi,. Cả hai đã phối hợp chặt chẽ để nhập nguồn hàng và phân phối lại cho các đầu mối nhỏ lẻ khác nhằm hưởng chênh lệch. Qua quá trình thẩm vấn, các đối tượng thừa nhận hành vi mua bán trái phép để thu lợi bất chính trong một thời gian dài trước khi bị phát hiện.
Một trong những khách hàng thường xuyên của nhóm này là Nguyễn Xuân Thái, 29 tuổi. Thái không chỉ mua về để sử dụng mà còn tiếp tục bán lại cho những người khác để kiếm lời. Từ lời khai của các nghi phạm, cơ quan điều tra đã mở rộng phạm vi khám xét nhiều địa điểm khác nhau, từ đó thu thập thêm nhiều chứng cứ quan trọng để hoàn tất cáo trạng truy tố tổng cộng 8 bị can liên quan.
Mối liên hệ với tụ điểm tại quận Phú Nhuận
Cuộc điều tra tiếp tục có bước tiến mới vào tháng 6/2024 khi một địa chỉ trên đường Trần Kế Xương, thuộc phường Cầu Kiệu, bị phát hiện có dấu hiệu bất thường. Trong đợt kiểm tra này, một nhóm người khác cũng bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy. Những dữ liệu thu thập được tại hiện trường nhanh chóng cho thấy sự kết nối mật thiết với đường dây do Lý Gia Hào điều hành, minh chứng cho sự phức tạp của mạng lưới này.
Trong quá trình rà soát các nơi ẩn náu của Lý Gia Hào, ngoài số lượng ma túy bị niêm phong, nhà chức trách còn tìm thấy một khẩu súng cùng nhiều băng đạn và vỏ đạn. Tuy nhiên, sau khi tiến hành giám định chuyên môn, số vũ khí này được phân loại vào nhóm công cụ hỗ trợ chứ không phải vũ khí quân dụng. Do đó, phần tang vật này đã được chuyển giao cho đơn vị địa phương để xử lý hành chính theo các quy định hiện hành về quản lý vũ khí.
Hiện tại, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành cáo trạng đối với nhóm đối tượng này về các tội danh mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án là một ví dụ cho thấy các nhóm tội phạm thường tận dụng sự riêng tư của các căn hộ chung cư để thực hiện hành vi vi phạm. Hồ sơ vụ việc đang được chuyển sang tòa án để chuẩn bị cho các bước tố tụng tiếp theo.
Nguyễn Lan (tổng hợp)