Sau gần 6 ngày mất tích, ông Nguyễn Tiến Dụ (83 tuổi, ở Hà Tĩnh) được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy trong một khu rừng cách nhà khoảng 40km. Cụ ông lúc này suy kiệt vì đói khát nhưng vẫn tỉnh táo.
- Diều sáo bay hơn 200m gần sân bay ở Hải Phòng
- Iran sau 6 tháng chiến sự: Người dân mắc kẹt giữa khủng hoảng
- Nguyên phó giám đốc sở Đỗ Văn Lộc: những chặng đường đã đi qua
Tối 23/9, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân xác nhận ông Dụ, trú thôn Nam Tiến, được tìm thấy tại một khu vực rừng thuộc xã Cẩm Hưng, cách khu dân cư gần nhất hơn 100m.Trước đó, khoảng 9h ngày 18/9, ông Dụ đi xe đạp màu xanh rời nhà rồi mất liên lạc. Khi đó, ông mặc áo xanh, quần xanh lá cây và đội mũ lưỡi trai.
Nhận tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm trên diện rộng, từ khu dân cư, đồi núi đến khu vực ven biển.
Đến khoảng 17h ngày 23/9, sau 6 ngày 5 đêm tìm kiếm, các lực lượng phát hiện ông Dụ ở bìa rừng xã Cẩm Hưng và lập tức báo cho nhà chức trách. Người thân sau đó đưa ông đến bệnh viện để chăm sóc, điều trị.

Hành trình mất phương hướng của cụ ông 83 tuổi
Theo người thân, ông Dụ có 10 người con nhưng sống một mình. Các con, cháu thay phiên nhau đến chăm sóc ông mỗi ngày. Do tuổi cao và có dấu hiệu đãng trí, gia đình cho rằng ông có thể đã đạp xe rời nhà rồi mất phương hướng.
Trong hai ngày đầu đi lạc, ông may mắn được một người đi đường cho bánh và nước uống. Những ngày tiếp theo, không xác định được đường về, ông ngồi lại trong rừng và nhịn đói chờ người đến tìm.
Khi được tìm thấy, ông Dụ có biểu hiện suy kiệt do đói khát nhưng vẫn tỉnh táo và có thể trò chuyện với người thân.

Việc một cụ ông 83 tuổi có dấu hiệu đãng trí đi xa khoảng 40km trước khi mất phương hướng cho thấy những rủi ro có thể xảy ra khi người cao tuổi sống một mình. Dù có 10 người con thay phiên chăm sóc, khoảng thời gian ông ở nhà một mình vẫn có thể dẫn đến tình huống bất ngờ.
Sự việc cũng cho thấy việc tìm kiếm người lớn tuổi mất tích có thể gặp nhiều khó khăn khi không xác định được hướng di chuyển. Trong trường hợp này, lực lượng chức năng và người dân phải mở rộng phạm vi tìm kiếm từ khu dân cư, đồi núi đến ven biển trong nhiều ngày mới phát hiện được ông Dụ.
Trường hợp trên là lời nhắc đối với các gia đình có người cao tuổi xuất hiện dấu hiệu suy giảm trí nhớ cần tăng cường theo dõi, nhất là khi người thân vẫn sinh hoạt độc lập. Các biện pháp hỗ trợ phù hợp có thể giúp giảm nguy cơ người cao tuổi đi lạc và khó được tìm thấy trong thời gian dài.
Nguyễn Lan (tổng hợp)