Xuất khẩu gạo Việt Nam sang Iraq tăng hơn 110 lần trong 7 tháng đầu năm 2026, còn Trung Quốc tăng mua gấp đôi, dù giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh.
- Vụ mẹ giết con trai để trục lợi hơn 4 tỷ đồng bảo hiểm: Nhận án tù chung thân
- Không phải nghèo khó, hai thói quen của cha mẹ mới âm thầm làm tổn thương trẻ
- Từng gánh nợ tiền tỷ, chàng trai Nghệ An đổi đời nhờ nông sản sấy
Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 5,5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2,64 tỷ USD. Philippines tiếp tục giữ vị trí thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm 44,7% kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam.Trung Quốc đứng thứ hai với 19,1% kim ngạch, trong khi Ghana chiếm 9,6%. Đáng chú ý, Iraq ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm 15 thị trường lớn của gạo Việt, với lượng nhập khẩu tăng hơn 110 lần so với cùng kỳ năm trước.
Theo Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA), nhu cầu gia tăng từ những thị trường mới đang tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt đa dạng hóa đầu ra. Tuy nhiên, cạnh tranh về giá với gạo Ấn Độ và Pakistan vẫn là áp lực lớn.Từ đầu năm đến nay, ngành gạo Việt Nam tiếp tục ghi nhận nghịch lý khi lượng xuất khẩu tăng nhưng giá trị thu về giảm. Nguồn cung gạo trên thị trường thế giới ở mức cao, trong đó Ấn Độ tăng lượng bán ra với giá cạnh tranh, tạo sức ép lên mặt bằng giá chung.
Trong khi đó, lượng gạo Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Nhu cầu tại thị trường này tập trung vào một số dòng gạo thơm, chất lượng cao như ST25. Iraq cũng trở thành điểm sáng đáng chú ý. Sau thời gian hoạt động thương mại chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng tại khu vực Trung Đông, thị trường này đang ghi nhận sự phục hồi mạnh về nhu cầu đối với gạo Việt Nam.
Gạo Việt đứng trước bài toán nâng giá tr

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá xuất khẩu gạo bình quân 7 tháng đạt 476,6 USD/tấn, giảm 7,1% so với cùng kỳ. Với mức giá này, mỗi tấn gạo xuất khẩu mang về ít hơn khoảng 36 USD so với năm trước.Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký VIETRISA, nhận định nhu cầu tiêu thụ gạo toàn cầu trong nửa cuối năm dự kiến không biến động lớn. Tuy nhiên, El Nino có thể ảnh hưởng sản lượng vụ 2026-2027, từ đó tác động đến giá tại một số thị trường.
Philippines, khách hàng lớn nhất của Việt Nam, được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo cần nhập khoảng 5,2-5,7 triệu tấn gạo trong niên vụ 2026-2027. Dù nhu cầu lớn, thị trường này đang tăng các rào cản kỹ thuật và biện pháp phòng vệ thương mại. Điều này đặt doanh nghiệp Việt trước yêu cầu giảm phụ thuộc vào lợi thế giá. Việc phát triển các dòng gạo chất lượng cao như ST25, Jasmine, Đài Thơm và xây dựng thương hiệu có thể là hướng đi giúp nâng giá trị xuất khẩu.
Sự tăng trưởng tại Iraq và Trung Quốc đang tạo thêm động lực cho ngành gạo Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xuất khẩu chịu sức ép, bài toán quan trọng vẫn là nâng chất lượng và giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng bán ra.
Hồng Sơn (tổng hợp)