Tai nạn lao động nghiêm trọng tại một trang trại chăn nuôi ở Thanh Hóa đã cướp đi sinh mạng của 5 công nhân đang xử lý chất thải.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trường tại khu vực xử lý chất thải của trang trại. Nguyên nhân bước đầu được xác định là một chuỗi sai sót nối tiếp nhau, từ tổ chức công việc, kiểm soát rủi ro đến ứng cứu.

Chỉ trong vài phút, 5 người đã thiệt mạng tại cùng một địa điểm. Đây là hệ quả của những nguy cơ đã được nhận diện từ trước nhưng chưa được ngăn chặn kịp thời.

Ở những nơi làm việc nguy hiểm như hầm kín, bể chứa hay khu xử lý nước thải, an toàn cần được đặt lên trước năng suất. Song trên thực tế, không ít người sử dụng lao động vẫn coi đầu tư cho an toàn lao động là khoản có thể cắt giảm.

Việc thiếu đánh giá nguy cơ, thiếu thiết bị bảo hộ, thiếu máy đo khí độc và thiếu quy trình làm việc trong không gian hạn chế đã khiến chỉ một mắt xích bị bỏ qua cũng đủ gây ra thảm kịch. Đó là khoảng cách giữa quy định trên giấy tờ và thực tế vận hành.

Kịch bản tương tự từng xảy ra ở nhiều vụ việc khác: một người gặp nạn, đồng nghiệp lao vào cứu theo phản xạ, rồi lần lượt trở thành nạn nhân tiếp theo. Trong môi trường thiếu ô xy hoặc có khí độc, chỉ vài nhịp thở cũng đủ khiến một người bất tỉnh.

Trách nhiệm cần được thực hiện từ cả hai phía. Người sử dụng lao động phải đánh giá đầy đủ nguy cơ, huấn luyện định kỳ, trang bị phương tiện bảo hộ đạt chuẩn và không bố trí người làm việc khi điều kiện an toàn chưa được bảo đảm; cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Người lao động, về phần mình, cần tuân thủ quy trình an toàn không phải để làm khó bản thân mà để được trở về nhà an toàn sau mỗi ca làm việc. Khi phát hiện điều kiện làm việc không bảo đảm, cần từ chối hoặc báo ngay cho quản lý; khi sự cố xảy ra, tuyệt đối không ứng cứu theo bản năng nếu chưa có phương tiện và phương án phù hợp.

Thành Luân (tổng hợp)