(Caracas, Venezuela) Ngân hàng Thế giới công bố đánh giá thiệt hại từ hai trận động đất tại Venezuela, cho thấy khoảng cách lớn giữa mức phá hủy ban đầu và tổng chi phí phục hồi thực tế.
- Cá kiếm, cá mập nằm trong nhóm chứa thủy ngân cao nhất cần cân nhắc
- Cha đòi lại đất đã tặng con trai út, tòa bác đơn kháng cáo
- Bắt giữ đối tượng trốn truy nã ma túy sau gần 30 năm ở Lào
Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra tại miền bắc Venezuela, bao gồm thủ đô Caracas, vào ngày 24/6, khiến khoảng 5.000 người thiệt mạng và gần 17.000 người bị thương. Theo báo cáo công bố ngày 23/7, thiệt hại vật chất trực tiếp được ước tính ở mức 19,6 tỷ USD, nhưng chi phí tái thiết toàn diện có thể lên tới gần 50 tỷ USD.
Trận động đất phá hủy hàng loạt nhà ở, cơ sở hạ tầng và công trình phi dân cư tại khu vực phía bắc đất nước. Chính phủ Venezuela cho biết gần 18.000 người hiện chưa có nơi ở.
Đây là trận động đất chết chóc nhất tại Venezuela kể từ năm 1812, xảy ra trong bối cảnh kinh tế – xã hội nước này vốn đã bấp bênh.
Ngân hàng Thế giới hoàn thành Ước tính Thiệt hại Nhanh Toàn cầu (GRADE) bằng mô hình động đất từ xa, dữ liệu địa chấn tại địa phương, ảnh vệ tinh và báo cáo thiệt hại từ chính phủ cùng các tổ chức nhân đạo. Con số 19,6 tỷ USD chỉ tính chi phí thay thế tài sản bị phá hủy, chưa bao gồm chi phí xây dựng theo tiêu chuẩn mới hoặc nâng cấp kết cấu công trình.
Khi cộng thêm chi phí cải thiện chất lượng công trình và dọn dẹp đống đổ nát, theo WB, tổng chi phí có thể cao gấp 2 đến 2,5 lần con số ban đầu, đẩy hóa đơn tái thiết lên gần 50 tỷ USD. Báo cáo cũng chưa tính thiệt hại kinh tế trực tiếp, trong khi nguồn cung lao động dự kiến giảm khoảng 1% trong năm 2026.
Theo báo cáo, 47% tổng thiệt hại thuộc về nhà ở, 27% là cơ sở hạ tầng và 26% là các công trình phi dân cư.
Bà Susana Cordeiro Guerra, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Mỹ Latinh và Caribe, nói: “Trận động đất đã gây ra thiệt hại vật chất trực tiếp ước tính 19,6 tỷ USD, một con số khổng lồ đối với bất kỳ nền kinh tế nào và đòi hỏi một phản ứng phối hợp”. Bà cảnh báo rằng nếu không có thêm các khoản đầu tư kịp thời, tác động tiêu cực đến năng lực sản xuất và mức sống người dân sẽ làm chậm quá trình phục hồi của Venezuela.
Ngân hàng Thế giới cho biết đang phối hợp với chính phủ Venezuela, Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) và Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh (CAF) để thực hiện đánh giá toàn diện hơn về nhu cầu phục hồi. Những nghiên cứu như vậy thường mất nhiều tháng, trong khi đánh giá GRADE chỉ mất vài tuần.
Nếu không tăng mạnh đầu tư công và tư nhân, năng lực sản xuất và GDP của Venezuela nhiều khả năng vẫn thấp hơn mức trước động đất ít nhất cho tới năm 2036, theo WB. Việc vay thêm để tài trợ tái thiết sẽ khiến gánh nợ vốn đã lớn của Venezuela tiếp tục gia tăng, dù điều này cũng có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh hơn về sau.
Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh rằng tốc độ tái thiết sẽ là yếu tố quyết định đối với quá trình phục hồi kinh tế và kết quả xã hội của Venezuela.
Phạm Mai (tổng hợp)